Giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ

VOV.VN-Chương trình giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ với chủ đề “Mẹ đã có cả nước non” vừa diễn ra tối nay, tại Hà Nội. 

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7), tối nay (24/7), tại Hà Nội, Hội hỗ trợ liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Báo Quân đội nhân dân Việt Nam, Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Tri ân liệt sĩ với chủ đề “Mẹ đã có cả nước non”.

Tới dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, các tướng lĩnh, thương binh, người có công với cách mạng.

Một phút mặc niệm thiêng liêng đã bắt đầu chương trình để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, những người đã ngã xuống, hy sinh xương máu cho hòa bình, tự do của Tổ quốc.

Đúng như chủ đề “Mẹ đã có cả nước non”, điểm nhấn của Chương trình là tôn vinh, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ-những người đã phải gánh chịu nhiều mất mát, hy sinh để Tổ quốc hôm nay được hòa bình, hạnh phúc. Các tác phẩm nghệ thuật, những lời ca tiếng hát ngợi ca Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sĩ đã được các nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Hoàn, Anh Thơ, Hồng Hạnh… và tập thể Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thể hiện đầy xúc động.

Chương trình có sự giao lưu với các Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sĩ, cán bộ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ (K17) cùng nhiều nhân vật tiêu biểu – những người đã góp phần làm nên lịch sử vinh quang của dân tộc.

Họa sĩ Đặng Ái Việt tham gia chương trình giao lưu, chia sẻ: “Tôi vẽ Mẹ Việt Nam anh hùng chính bằng lòng tri ân của mình. Đạo lý của người Việt Nam là uống nước nhớ nguồn. Dân tộc của chúng ta đã trải qua hơn 1/4 thế kỷ hòa bình và luôn đấu tranh đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Tôi vẽ bằng lòng tri ân, tôi muốn chia sẻ với nỗi bi hùng của các Mẹ”.

Cũng tại chương trình, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao kết quả giám định ADN đợt thứ 20, xác định danh tính 30 liệt sĩ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Dịp này, Hội cũng đã tặng 11 nhà tình nghĩa, 60 số tiết kiệm và gần 100 suất quà cho các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ có hoàn cảnh khó  khăn trên cả nước.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đồng thời vinh danh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tri ân liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu nghệ thuật “Tri ân liệt sĩ”
Giao lưu nghệ thuật “Tri ân liệt sĩ”

Tại chương trình giao lưu, 28 gia đình Liệt sĩ nhận sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và bảng tượng trưng trao tặng xây cất nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.

Giao lưu nghệ thuật “Tri ân liệt sĩ”

Giao lưu nghệ thuật “Tri ân liệt sĩ”

Tại chương trình giao lưu, 28 gia đình Liệt sĩ nhận sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và bảng tượng trưng trao tặng xây cất nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.

Lễ thả hoa đăng tri ân liệt sĩ trên sông Hiếu
Lễ thả hoa đăng tri ân liệt sĩ trên sông Hiếu

Dòng sông Hiếu đã có nhiều chiến sĩ hy sinh trong lần đánh chiếm thành phố Đông Hà vào năm 1972.

Lễ thả hoa đăng tri ân liệt sĩ trên sông Hiếu

Lễ thả hoa đăng tri ân liệt sĩ trên sông Hiếu

Dòng sông Hiếu đã có nhiều chiến sĩ hy sinh trong lần đánh chiếm thành phố Đông Hà vào năm 1972.