Giao lưu văn hóa thanh niên Thái Lan – Việt Nam

Chương trình giao lưu, tìm hiểu văn hóa nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên 2 nước.

Trong các ngày từ 11 - 25/7, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam và thanh niên Thái Lan đã tham gia chương trình giao lưu văn hóa tại Thái Lan . Đây là chương trình giao lưu văn hóa lần thứ 3 giữa thanh niên 2 nước.

Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, Pisanu Chanvitan
trao chứng chỉ cho thành viên đoàn giao lưu văn hóa Thái Lan - Việt Nam.

Đoàn đại biểu 15 thanh niên Việt Nam gồm sinh viên, học sinh các trường đại học và một số trường phổ thông ở Hà Nội cùng với đoàn đại biểu 15 thanh niên Thái Lan đã tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán và lối sống của người dân Thái Lan cũng như mang văn hóa Việt Nam đến với người dân Thái Lan.

Đoàn đã đi thăm khu di tích Bác Hồ tại tỉnh Nakhon, thăm chùa Ngọc ở Bangkok, thăm cung điện Vimanmek của Vua thứ 5 và một số địa điểm tại thủ đô Bangkok.

Đặc biệt ấn tượng trong chương trình giao lưu là 10 ngày đoàn Việt Nam sống cùng các bạn thanh niên Thái Lan và dân làng Baan Phu, xã Ban Pao, huyện Nong Soong, tỉnh Mucda han, Đông Bắc của Thái Lan.

Tại đây các em đã đi thăm làng nghề dệt truyền thống, thăm khu trưng bày các hiện vật về đời sống sinh hoạt của người dân Baan Phu từ thời xa xưa cho đến ngày nay. Các em sinh viên, học sinh của Việt Nam đã giới thiệu các món ăn Việt Nam như ném rán… dạy các em nhỏ một trường tiểu học tiếng Anh và một ít tiếng Việt; giới thiệu Hà Nội với học sinh một trường trung học sắp sang thăm Việt Nam vào tháng 8.

Đoàn sinh viên, học sinh Việt Nam cũng giới thiệu các trò chơi dân gian Việt Nam như ô ăn quan;  cùng múa sạp với dân làng, biểu diễn các bài hát Việt Nam như: Trống Cơm, Bèo dạt mây trôi, dạy họ bài hát Hãy đến với người Việt Nam tôi. Lời ca, tiếng hát của thanh niên Việt Nam, Thái Lan và dân làng Baan Phu đưa họ xích lại gần nhau trong tình cảm láng giềng thân thiết.

10 ngày sống cùng với người Thái đã giúp thanh niên Việt Nam hiểu thêm nhiều điều về văn hóa dân tộc, ẩm thực địa phương. Trương Thùy Chi, sinh viên Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội cho biết, trong 10 ngày ở Baan Phu, đoàn được các bố mẹ giúp đỡ nhiệt tình. Khi chia tay cô và các bạn trong đoàn cảm thấy lưu luyến như chia tay người thân trong gia đình.

Trưởng đoàn Việt Nam Hồ Công Lam - giảng viên, cán bộ Ban Quan hệ quốc tế Đại học Đà Nẵng cho biết, đoàn đã được đón tiếp nồng hậu tại Mucdahan. Chương trình rất có ý nghĩa làm cho thanh niên 2 nước hiểu nhau hơn, tăng cường tình hữu nghị không chỉ giữa thanh niên 2 nước mà còn giữa 2 quốc gia.

Theo phó Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, Pisanu Chanvitan, trong tương lai, chương trình giao lưu văn hóa này sẽ mở rộng sang các tỉnh có biên giới gần nhau như giữa các tỉnh Đông Bắc Thái Lan với các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Đặc biệt sẽ có chương trình giao lưu giữa phụ huynh học sinh của 2nước.

Sau khi tham gia chương trình, các thành viên trong đoàn được nhận chứng chỉ. Lễ trao chứng chỉ tổ chức tại Bộ Ngoại giao Thái Lan sáng ngày 25/7.

Chương trình giao lưu văn hóa thanh niên Thái Lan – Việt Nam do Bộ ngoại giao Thái Lan và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam khởi xướng thực hiện với mong muốn thanh  niên các nước láng giềng ngày càng gần gũi, hiểu văn hóa của nhau từ đó phát triển quan hệ hữu nghị, hướng tới cộng đồng ASEAN vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên