Giới trẻ Hà Nội háo hức với Giờ Trái Đất

(VOV) - Các bạn trẻ tập trung vào ca hát, đi tuyên truyền, hô các khẩu hiệu về tiết kiệm điện năng.

Tối 23/3, hàng ngàn bạn trẻ đã đổ về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) để tham dự sự kiện chính của Giờ Trái Đất 2013.

Giờ Trái Đất 2013 với chủ đề “Tôi và bạn hãy cùng hành động” đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ và người dân tham gia. Từ trước 8h tối, Quảng trường Cách mạng Tháng tám đã vô cùng nhộn nhịp. Điều đó chứng tỏ sức lan toả của Giờ Trái Đất đã đến được với đông đảo mọi người.

Không chỉ tắt điện trong một giờ, Giờ Trái Đất còn mong muốn kêu gọi người dân tiết kiệm điện năng cả năm, góp phần bảo vệ nguồn năng lượng vô cùng quý giá.

Sau màn mở đầu nhảy flash mob ấn tượng, các đại sứ của chương trình cùng đại diện của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lên đặt tay lên nút tắt điện tượng trưng, Giờ Trái Đất 2013 chính thức được bắt đầu từ 20h30 đến 21h30.

Ông Lê Dương Quang – Thứ trưởng Bộ Công thương đọc lời phát động Chiến dịch Giờ Trái Đất 2013

Các toà nhà ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, ngay cả tháp Rùa đều ngập chìm trong bóng tối. Sân khấu cũng chỉ còn lại những ánh sáng yếu ớt. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc diễn ra.

Khác với mọi năm, năm nay, ý thức của các bạn trẻ đã được nâng cao, các hoạt động đốt nến còn rất ít và rải rác. Vòng tay và vòng cổ phát quang là lựa chọn của khá nhiều người. Các bạn trẻ tập trung hơn vào các hoạt động khác như ca hát, đi tuyên truyền, hô các khẩu hiệu về tiết kiệm điện năng.

Trước đó, hàng loạt hoạt động nhằm hưởng ứng Giờ Trái Đất được phát động như cuộc thi làm phim ngắn, thu thập dấu vân tay thể hiện cam kết tiết kiệm năng lượng, tổ chức hành trình "Chuyển động xanh", đạp xe hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Giờ Trái Đất tại Việt Nam năm nay dự kiện tiết kiệm được khoảng 700.000 KWh điện, tương đương hơn 1 tỷ đồng./.

Một số hình ảnh diễn ra tại sự kiện chính của Giờ Trái Đất năm nay: 

Các Đại sứ của chương trình cùng đại diện Bộ Công thương, EVN đặt tay vào nút tắt điện tượng trưng, bắt đầu Giờ Trái Đất 2013
  
Giây phút tắt điện
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên