Hà Nội chuẩn bị thông xe kỹ thuật thêm 2 cầu vượt

(VOV) - Nút giao đường Nguyễn Chí Thanh- đường Láng và đường Nam Hồng với tuyến đường Mai Dịch- Nội Bài.

Theo kế hoạch, UBND Thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức thông xe kỹ thuật 2 cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh- đường Láng vào ngày 16/12 và cầu vượt tại nút giao giữa đường Nam Hồng với tuyến đường Mai Dịch- Nội Bài vào ngày 22/12/2012. 

Cầu vượt giải pháp chống ùn tắc gaio thông hiệu quả (Ảnh:Cầu Vượt Láng Hạ- Thái Hà. Nguồn:24h)

Để bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng. Có phương án tổ chức, phân luồng phương tiện hợp lý để việc đi lại được an toàn.

Công an Thành phố, Sở GTVT chỉ đạo các lực lượng chức năng như: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải, bố trí lực lượng kết hợp công tác hướng dẫn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đi sai làn đường, đi quá tốc độ…

Theo Sở GTVT Hà Nội, giai đoạn 2012-2015, Thành phố Hà Nội sẽ triển khai: Xây dựng đường vành đai 2, đoạn Vĩnh Tuy- Chợ Mơ – Ngã tư Vọng, duyệt dự án tháng 12/2012, hoàn thành năm 2015; Xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn Vĩnh Tuy- Ngã Tư Vọng- Ngã Tư Sở, duyệt dự án tháng 3/2013;  Xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc- Tây Sơn theo quy hoạch tại góc ¼ nút giao từ Học viện Ngân hàng đến cổng trường Đại học Công đoàn, duyệt dự án trong quý I/2013; Dự án đường 70 đoạn đường Láng – Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long) duyệt dự án  trong quý I/2013, hoàn thành 2015; Dự án đường 70 đoạn Hà Đông- Văn Điển duyệt dự án trong quý I/2013, hoàn thành năm 2015; Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án đường sắt đô thị số 3 Hà Nội, duyệt dự án tháng 6/2013, hoàn thành năm 2016; Dự án phát triển đô thị Hà Nội- vành đai 2 (vốn vay Ngân hàng Thế giới), hoàn thành thi công xây lắp năm 2013, thông xe kỹ thuật trong quý I/21014; cầu cho người đi bộ qua đường khu nhà ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thi công hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 2/2013; cầu Yến Vỹ, thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2013; cầu vượt nút giao Daewoo trình duyệt dự án trong quý II/2013; dự án cầu vượt tại nút giao đường Trần Khát Chân- Đại Cồ Việt hoàn thành trong quý III/2013; dự án cầu vượt tại các nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch hoàn thành trong quý IV/2013…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu vượt Láng Hạ- Thái Hà trước giờ thông xe
Cầu vượt Láng Hạ- Thái Hà trước giờ thông xe

Sau hơn 4 tháng xây dựng, cây cầu vượt Láng Hạ- Thái Hà đã được hoàn thành và dự kiến sẽ được thông xe vào ngày 26/4

Cầu vượt Láng Hạ- Thái Hà trước giờ thông xe

Cầu vượt Láng Hạ- Thái Hà trước giờ thông xe

Sau hơn 4 tháng xây dựng, cây cầu vượt Láng Hạ- Thái Hà đã được hoàn thành và dự kiến sẽ được thông xe vào ngày 26/4

Cận cảnh cầu vượt lắp ghép đầu tiên ở thủ đô
Cận cảnh cầu vượt lắp ghép đầu tiên ở thủ đô

Tọa lạc ở hai điểm nóng về giao thông của Hà Nội, hai cây cầu vượt sắp hoàn thành này hứa hẹn sẽ giải được bài toán về ùn tắc giao thông.

Cận cảnh cầu vượt lắp ghép đầu tiên ở thủ đô

Cận cảnh cầu vượt lắp ghép đầu tiên ở thủ đô

Tọa lạc ở hai điểm nóng về giao thông của Hà Nội, hai cây cầu vượt sắp hoàn thành này hứa hẹn sẽ giải được bài toán về ùn tắc giao thông.

Hà Nội thông xe 2 cầu vượt khung thép
Hà Nội thông xe 2 cầu vượt khung thép

Sáng 26/4, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thông xe 2 cầu vượt nhẹ tại ngã tư Chùa Bộc – Tây Sơn và Láng Hạ - Thái Hà.

Hà Nội thông xe 2 cầu vượt khung thép

Hà Nội thông xe 2 cầu vượt khung thép

Sáng 26/4, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thông xe 2 cầu vượt nhẹ tại ngã tư Chùa Bộc – Tây Sơn và Láng Hạ - Thái Hà.

Thông xe cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ
Thông xe cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ

(VOV) - Cầu được đưa vào sử dụng nhằm mục đích giảm ùn tắc giao thông tại các ngã tư của Hà Nội.

Thông xe cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ

Thông xe cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ

(VOV) - Cầu được đưa vào sử dụng nhằm mục đích giảm ùn tắc giao thông tại các ngã tư của Hà Nội.