Hà Nội hoàn tất tân trang các tuyến phố trước tháng 8

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các quận huyện đẩy nhanh tiến độ dự án chỉnh trang như cải tạo công viên, quét vôi nhà mặt phố, hạ ngầm đường dây, hoàn thành trước ngày 30/7

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức các dự án chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm, tuyến Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ, phố Trần Hưng Đạo, phố Ngô Quyền phải đảm bảo an toàn, chất lượng, kết thúc trước tháng 7.

Tương tự, các tuyến đường Giảng Võ - Láng Hạ, Vạn Bảo - Vạn Phúc do Sở Xây dựng chỉnh trang cũng phải hoàn tất trước tháng 7. Sở Xây dựng được giao kiểm tra, thống nhất một màu vôi, màu sơn nhà mặt tiền  các tuyến phố. Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ thống nhất loại gạch lát hè, bó vỉa.  Công tác hạ ngầm đường dây trên các tuyến Kim Mã, đường Thanh Niên, Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Liễu Giai cũng buộc hoàn tất trong tháng 6.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư khi chỉnh trang nhiều tuyến phố phải quan tâm đến an toàn, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước 30/7, để tổ chức trang trí chiếu sáng, hoa, cây xanh chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên