CT HĐQT kiêm TGĐ VPF: Tôi không hiểu vì sao bị “đánh” dữ dội như vậy

VOV.VN - Ông Trần Anh Tú sẽ tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và TGĐ VPF dù chịu rất nhiều sức ép và “không hiểu vì sao bị đánh dữ dội như vậy”.

Trao đổi với VOV.VN, ông Trần Anh Tú cho biết, theo kết quả biểu quyết mới nhất, gần như 100% các thành viên trong Hội đồng Quản trị VPF đều bỏ phiếu tiếp tục vị Tổng Giám đốc của VPF kiêm nghiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trước đó, đích thân ông Tú đã chia sẻ sẽ từ nhiệm vị trí này ngay trong tháng 4, trước sức ép cho rằng vị TGĐ VPF đang kiêm nhiệm quá nhiều vị trí ở VPF cũng như các đơn vị khác, trong đó có VFF – nơi mà ông Tú chuẩn bị ứng cử vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính.

Ông Trần Anh Tú sẽ tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và TGĐ VPF.

“Việc tôi được mời, bầu làm Chủ tịch HĐQT VPF là được 8 người bỏ phiếu, chứ không phải muốn là được. Đó là trách nhiệm sau khi được sự tín nhiệm của các thành viên đại diện cổ đông. Nếu mình có trách nhiệm, sẽ không làm phụ lòng những người đã bầu mình. Tôi đã nhận được sự động viên rất nhiều từ các thành viên HĐQT công ty”, ông Tú chia sẻ.

Ông Trần Anh Tú cũng tâm sự không hiểu tại sao “bị đánh” dữ dội như vậy trong thời gian qua, với lý do đang kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ, đồng thời khẳng định ông đều đang hoàn thành tốt công việc và vai trò của mình ở các đơn vị khác nhau, dù “tóc bạc đi nhiều bởi vô vàn áp lực”.

Ông Tú nói: “Tôi lần đầu tiên bước vào các hoạt động trên sân cỏ vậy mà mới chân ướt chân ráo vào đã bị đánh dữ dội. Chắc tại mình đi nhanh quá, hơi vội vã gì đó, tuy nhiên, tôi sẽ không từ bỏ. Nếu nói về tính chất công việc, có lẽ chức TGĐ VPF ngốn của tôi toàn bộ công sức, thời gian, còn các chức khác chỉ là điểm tựa, biểu tượng. Như chức Chủ tịch LĐBĐ TPHCM tôi đã làm 6 năm rồi, kết quả như thế nào rất là rõ. Không thể tự nhiên mà tôi lại từ chức khi trách nhiệm rất lớn. Kể từ ngày tôi làm Chủ tịch HFF, 1 tháng mới xuất hiện 1 lần nhưng công việc vẫn diễn ra rất thuận lợi. Mọi việc đều rất ổn thỏa”.

Ông Trần Anh Tú chia sẻ áp lực là rất lớn nhưng vị Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF sẽ không từ bỏ. 

Dù tuyên bố sẽ không từ bỏ, đồng thời kêu gọi “sự đồng thuận vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam”, ông Trần Anh Tú vẫn để ngỏ việc mình sẽ rời bỏ chức vụ Chủ tịch HĐQT VPF để tập trung tối đa cho công việc và vai trò của mình với cương vị là TGĐ VPF.

Theo ông Tú, rất có thể trong thời gian tới ông sẽ giới thiệu một vài gương mặt thay thế mình ở vai trò này nhằm rút lui sớm nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu Đức “làm căng”, ông Trần Anh Tú có thêm đối thủ cạnh tranh
Bầu Đức “làm căng”, ông Trần Anh Tú có thêm đối thủ cạnh tranh

VOV.VN - Với những phản ứng quyết liệt của bầu Đức, VFF đã gia hạn thời gian nhận thêm các ứng viên và đã có những ứng viên mới xuất hiện.

Bầu Đức “làm căng”, ông Trần Anh Tú có thêm đối thủ cạnh tranh

Bầu Đức “làm căng”, ông Trần Anh Tú có thêm đối thủ cạnh tranh

VOV.VN - Với những phản ứng quyết liệt của bầu Đức, VFF đã gia hạn thời gian nhận thêm các ứng viên và đã có những ứng viên mới xuất hiện.

Ông Trần Anh Tú được bầu làm Chủ tịch HĐQT VPF
Ông Trần Anh Tú được bầu làm Chủ tịch HĐQT VPF

VOV.VN - Ông Trần Anh Tú được bầu làm lãnh đạo mới của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tại Đại hội cổ đông sáng ngày 3/12.

Ông Trần Anh Tú được bầu làm Chủ tịch HĐQT VPF

Ông Trần Anh Tú được bầu làm Chủ tịch HĐQT VPF

VOV.VN - Ông Trần Anh Tú được bầu làm lãnh đạo mới của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tại Đại hội cổ đông sáng ngày 3/12.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: “Tôi cảm thấy tiếc nếu bầu Đức bỏ bóng đá“
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: “Tôi cảm thấy tiếc nếu bầu Đức bỏ bóng đá“

VOV.VN - Trước phát ngôn "bỏ bóng đá nếu anh Tú trúng cử Phó chủ tịch VFF" của bầu Đức, ông Trần Anh Tú đã có thư ngỏ để phản hồi.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: “Tôi cảm thấy tiếc nếu bầu Đức bỏ bóng đá“

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: “Tôi cảm thấy tiếc nếu bầu Đức bỏ bóng đá“

VOV.VN - Trước phát ngôn "bỏ bóng đá nếu anh Tú trúng cử Phó chủ tịch VFF" của bầu Đức, ông Trần Anh Tú đã có thư ngỏ để phản hồi.

Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM
Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM

VOV.VN - Trong đại hội nhiệm kỳ 6 diễn ra sáng nay, ông Trần Anh Tú đã tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM.

Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM

Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM

VOV.VN - Trong đại hội nhiệm kỳ 6 diễn ra sáng nay, ông Trần Anh Tú đã tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM.