Hà Nội siết chặt quản lý điểm học bạ bậc trung học cơ sở

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau ngày 15/5, nhà trường phải niêm phong sổ điểm chính của học sinh lớp 9. 

Giữa tháng Năm, Sở sẽ thành lập từ 8 đến 10 đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục về vấn đề điểm của bậc trung học cơ sở. 

Từ ngày 20 đến 23/5, các trường phải nộp sổ điểm trung học cơ sở của học sinh về Sở.
Giải thích về vấn đề này, ông Phạm Khắc Lợi, Phó trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết, điểm bậc trung học cơ sở chiếm vai trò quan trọng trong điểm xét tuyển vào bậc trung học phổ thông nên việc quản lý điểm phải hết sức chặt chẽ.

Hà Nội sẽ siết quản lý điểm bậc trung học cơ sở.
Cụ thể, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm xét tuyển bậc trung học phổ thông bằng tổng điểm trung học cơ sở cộng điểm thi vào lớp 10 (nhân hệ số hai) và điểm cộng thêm. Vì thế, theo ông Lợi, việc làm tốt điểm bậc trung học cơ sở, đảm bảo chính xác và đúng quy trình sẽ giúp cho việc tuyển sinh vào lớp 10 trung thực, khách quan, chất lượng.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp bậc mầm non, lớp một, lớp 6 và lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Sở cũng nhấn mạnh việc các trường làm đúng quy trình về điểm và công bố công khai cho học sinh biết để các em có thể giám sát nhau. Điểm phải đảm bảo tính khách quan, chính xác.

Sở cũng yêu cầu các phòng giáo dục trực thuộc đôn đốc các trường dạy đúng chương trình, không cắt xén. Các trường có thể tổ chức thi thử nhưng không được thu tiền của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 70.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT
Hơn 70.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN -Hà Nội đã thành lập 150 hội đồng coi thi với 2.970 phòng thi.

Hơn 70.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT

Hơn 70.000 thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN -Hà Nội đã thành lập 150 hội đồng coi thi với 2.970 phòng thi.

Nghiêm cấm vận động học sinh học lực yếu không thi vào lớp 10
Nghiêm cấm vận động học sinh học lực yếu không thi vào lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, Hà Nội sẽ có khoảng 85.000 học sinh tham gia, tăng trên 10.000 em so với năm ngoái.

Nghiêm cấm vận động học sinh học lực yếu không thi vào lớp 10

Nghiêm cấm vận động học sinh học lực yếu không thi vào lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, Hà Nội sẽ có khoảng 85.000 học sinh tham gia, tăng trên 10.000 em so với năm ngoái.

TP HCM: Hơn 68.000 học sinh thi vào lớp 10
TP HCM: Hơn 68.000 học sinh thi vào lớp 10

VOV.VN - Đây là năm đầu tiên TP HCM  tổ chức thi tuyển tại 24 quận, huyện.

TP HCM: Hơn 68.000 học sinh thi vào lớp 10

TP HCM: Hơn 68.000 học sinh thi vào lớp 10

VOV.VN - Đây là năm đầu tiên TP HCM  tổ chức thi tuyển tại 24 quận, huyện.

Hà Nội: Hơn 72.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10
Hà Nội: Hơn 72.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi diễn ra vào ngày 23/6, với hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán học. Thí sinh thi vào trường chuyên thi thêm môn ngoại ngữ và các môn chuyên.

Hà Nội: Hơn 72.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10

Hà Nội: Hơn 72.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi diễn ra vào ngày 23/6, với hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán học. Thí sinh thi vào trường chuyên thi thêm môn ngoại ngữ và các môn chuyên.