Hà Nội thiệt hại nặng nề sau bão số 1

VOV.VN - Hàng trăm cây xanh, cột điện, mái tôn tại Hà Nội bị tốc, sập. Nhiều tuyến, đường ở Hà Nội tan hoang, cây lớn đổ chắn ngang đường

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ đêm qua đến rạng sáng nay 28/7, hàng trăm cây xanh, cột điện, mái tôn tại Hà Nội bị tốc, sập ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến, đường ở Hà Nội tan hoang, cây lớn đổ chắn ngang đường, một số hệ thống tín hiệu đèn giao thông bị mất gây hỗn loạn giao thông. 

 (ảnh: Sơn Lâm)

Các lực lượng chức năng như chính quyền, bộ đội, công an, công nhân vệ sinh cùng người dân thủ đô khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão, sớm ổn định đời sống của người dân.

Theo báo cáo nhanh từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, từ đêm 27 đến chiều 28/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn các phòng khu vực đã đồng bộ triển khai các biện pháp khắc phục sự cố do mưa bão gây ra. Cảng sát PCCC Hà Đông, Hoàng Mai, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy đã xử lý, khắc phục hàng trăm cây đổ, ngả, gãy và mái tôn sập, tốc mái.

Nhà Ga Trần Quý Cáp Hà Nội. (ảnh: Sơn Lâm)

Hiện, lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC số 2 đang nỗ lực khắc phục mái tôn có diện tích hàng trăm m2 của nhà ga Trần Quý Cáp, quận Đống Đa bị gió tốc rơi từ tầng 5 xuống đất làm sập hoàn toàn khung thép và chạm vào đường dây điện gây nổ trạm biến áp.

Ông Nguyễn Long Giang, người dân ở phố Trần Quý Cáp cho biết: “Sáng nay xảy ra sự việc này tôi thấy khá nặng đấy, cả một đoạn trên này và dưới kia, nhưng may không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã đến ngay sau đó, lực lượng dân phòng và cả dân phố, công an đến ngăn đường, bảo vệ hiện trường, ngăn cản người dân qua lại đây để cho an toàn. Cũng rất may là sự việc này không xảy ra thiệt hại gì”.

Công nhân vệ sinh dọn dẹp rác (ảnh: Sơn Lâm).

Công an thành phố đã huy động 7.000 lượt cán bộ cho công tác khắc phục hậu quả bão, úng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông tới các chốt giao thông, phối hợp cùng các lực lượng chức năng để phân làn, chỉ huy điều khiển giao thông và giúp đỡ nhân dân khi đi qua các khu vực ngập úng, cây đổ, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tại nhiều đường phố Hà Nội như phố Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, ngã tư Hoàng Diệu – Trần Phú…,  một số cây cổ thụ bị gãy đổ vào nhà dân.

Lực lượng công an, bộ đội đã tổ chức cấm đường không cho người dân và các phương tiện qua lại, đồng thời điều động xe cần cẩu cỡ lớn, tăng cường máy cưa tay để di chuyển cây xanh đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Cán bộ công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hà Bà Trưng cho biết:“Toàn địa bàn có 25 cây đổ trong đó có 7 cây to, cổ thụ. Toàn bộ lực lượng chức năng của phường cùng cựu chiến binh, phụ nữ ra đường làm nhiệm vụ hết. Còn lại là công an của quận và công an thành phố được điều đến để xử lý. Chúng tôi cũng muốn xử lý nhanh nhưng phải đảm bảo an toàn, bây giờ mà kéo ra thì nhà dân sẽ bị sập”.

Trước nhà 62 phố Ngô Thị Nhậm.(ảnh: Sơn Lâm).

Tổng hợp từ 28 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tại các quận huyện thành Hà Nội cho biết, tổng số cây bị gãy đổ là 5.484 cây, 2 quận, huyện chưa có báo cáo là Hà Đông và Mê Linh.

17 quận, huyện đã có báo cáo về tình hình thiệt hại ban đầu , ước tính 1.433ha lúa bị ngập sâu trong nước và 108 ha ngập trắng, 458 nhà tốc mái, 111 cột điện, hàng trăm biển quảng cáo và nhiều mét tường rào bị đổ.

Trong ngày hôm nay, hàng trăm công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội và công nhân các công ty môi trường đã được huy động thu dọn rác, cành cây gẫy đổ ngoài đường, gia cố lại những cây mới trồng, dựng lại cây đổ...

Chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân của Xí nghiệp 3, thuộc Công ty môi trường đô thị Hà Nội cho biết, sẽ phải làm tăng ca đến khi nào thu dọn hết mới được nghỉ: “Cành cây, lá cây rụng xuống phải quét dọn rất nhiều. Hôm nay phải tăng ca, tăng giờ rất vất vả, rác nhiều gấp 4-5 lần ngày thường. Chúng tôi phải làm 2 ca, cả buổi tối đến bao giờ “hòm hòm” rác mới được về”.

Các lực lượng cảnh sát, bộ đội khẩn trương cắt cây tại số nhà 64 Trần Xuân Soạn (ảnh: Sơn Lâm).

Theo báo cáo của Công ty Thoát nước Hà Nội,  tính đến 12 giờ ngày trưa ngày 28/7, khu vực nội thành đã cơ bản giải quyết được các điểm úng, ngập tại các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Thanh Đàm, Trường Chinh.... Công ty đã vận hành 3 trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống. Công ty Thủy Lợi Hà Nội vận hành 1 trạm bơm 3 máy 2.500m3/h/máy.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, hệ thống điện lực trên toàn địa bàn thành phố có 144 lộ trung thế bị sự cố không có sự cố về cao thế. Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã huy động 100% quân số với 8.000 người và toàn bộ thiết bị hiện có và thuê thêm xe cẩu và xe vận tải để xử lý, phấn đấu khắc phục sự cố xong trong ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 1: Cây to đổ đè nát taxi, lái xe thoát chết may mắn
Bão số 1: Cây to đổ đè nát taxi, lái xe thoát chết may mắn

VOV.VN -Chiếc xe bị nạn thuộc hãng xe taxi Hoàn Kiếm, người lái xe là anh Lại Xuân Tiến may mắn thoát nạn 

Bão số 1: Cây to đổ đè nát taxi, lái xe thoát chết may mắn

Bão số 1: Cây to đổ đè nát taxi, lái xe thoát chết may mắn

VOV.VN -Chiếc xe bị nạn thuộc hãng xe taxi Hoàn Kiếm, người lái xe là anh Lại Xuân Tiến may mắn thoát nạn 

Bão số 1: Mưa to gió lớn làm đảo lộn cuộc sống người dân Thủ đô
Bão số 1: Mưa to gió lớn làm đảo lộn cuộc sống người dân Thủ đô

VOV.VN - Bão số 1 gây mưa to, gió lớn tại Hà Nội làm đổ nhiều cây xanh, tốc mái nhà... khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Bão số 1: Mưa to gió lớn làm đảo lộn cuộc sống người dân Thủ đô

Bão số 1: Mưa to gió lớn làm đảo lộn cuộc sống người dân Thủ đô

VOV.VN - Bão số 1 gây mưa to, gió lớn tại Hà Nội làm đổ nhiều cây xanh, tốc mái nhà... khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Hà Nội tan hoang sau bão số 1
Hà Nội tan hoang sau bão số 1

VOV.VN - Bão số 1 đổ bộ vào Hà Nội sáng nay, mưa to kèm gió khiến cây cối, cột điện ngã đổ ngả nghiêng. Hà Nội ngổn ngang sau bão.

Hà Nội tan hoang sau bão số 1

Hà Nội tan hoang sau bão số 1

VOV.VN - Bão số 1 đổ bộ vào Hà Nội sáng nay, mưa to kèm gió khiến cây cối, cột điện ngã đổ ngả nghiêng. Hà Nội ngổn ngang sau bão.

Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết
Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết

VOV.VN - Tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... từ đêm qua đã xuất hiện mưa to, gió giật mạnh. Nhiều tuyến phố ngập lụt. Đã có thiệt hại bước đầu.

Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết

Bão số 1 giật đổ hơn 600 cây xanh ở Hà Nội, 1 người chết

VOV.VN - Tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... từ đêm qua đã xuất hiện mưa to, gió giật mạnh. Nhiều tuyến phố ngập lụt. Đã có thiệt hại bước đầu.

Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương
Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

VOV.VN -Nhiều căn nhà bị tốc mái, thuyền bè của ngư dân bị nhấn chìm, cây xanh bị ngã đổ. Đã có 1 người chết vì bão số 1.

Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

Bão số 1 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

VOV.VN -Nhiều căn nhà bị tốc mái, thuyền bè của ngư dân bị nhấn chìm, cây xanh bị ngã đổ. Đã có 1 người chết vì bão số 1.