Hà Nội tuyển dụng 40 công chức không qua thi tuyển

VOV.VN -  40 người này đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập,có kinh nghiệm công tác 5 năm.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả sát hạch, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với 40 trường hợp vào làm việc tại các sở, ngành của thành phố năm 2015.

Thi tuyển công chức.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành Vũ Hồng Khanh đã ký quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển làm việc tại các sở, ngành của thành phố đối với 32 người có kết quả sát hạch đủ điều kiện thuộc đối tượng dự tuyển là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, có kinh nghiệm công tác từ 5 năm trở lên.

Quyết định quyết định tiếp nhận người là cán bộ cấp xã, có kết quả sát hạch đủ điều kiện chuyển thành công chức làm việc tại các sở, ngành của thành phố.

Đồng thời, quyết định tiếp nhận vào công chức  3 người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong doanh nghiệp nhà nước có kinh nghiệm 5 năm; 4 người là thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học trong nước và tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài, trong số này có 3 người là thạc sĩ loại giỏi ở nước ngoài, 1 người là thủ khoa xuất sắc năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an vào cuộc xử lý sai phạm thi tuyển công chức ở Bộ Công Thương
Công an vào cuộc xử lý sai phạm thi tuyển công chức ở Bộ Công Thương

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an xử lý sai phạm trong thi tuyển công chức Cục Quản lý thị trường.

Công an vào cuộc xử lý sai phạm thi tuyển công chức ở Bộ Công Thương

Công an vào cuộc xử lý sai phạm thi tuyển công chức ở Bộ Công Thương

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an xử lý sai phạm trong thi tuyển công chức Cục Quản lý thị trường.

Cao Bằng lần đầu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức
Cao Bằng lần đầu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 21/4. Các thí sinh thực hiện 4 môn thi: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học.

Cao Bằng lần đầu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức

Cao Bằng lần đầu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 21/4. Các thí sinh thực hiện 4 môn thi: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học.

Thi tuyển công chức, viên chức: Cách nào để tránh trục lợi?
Thi tuyển công chức, viên chức: Cách nào để tránh trục lợi?

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã trình Đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có quy định không để người thân trục lợi, lợi dụng.

Thi tuyển công chức, viên chức: Cách nào để tránh trục lợi?

Thi tuyển công chức, viên chức: Cách nào để tránh trục lợi?

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã trình Đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có quy định không để người thân trục lợi, lợi dụng.