Hà Nội xây 18 cầu vượt cho người đi bộ

Việc xây dựng này thuộc Dự án Tăng cường an toàn giao thông,  do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản( JICA) hỗ trợ.  

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Thủ đô,  hướng tới  kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, sáng 10/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại ngã tư Giảng Võ – La Thành, khởi đầu cho việc triển khai xây dựng 18 cầu vượt cho người đi bộ.

Thực hiện dự án Tăng cường an toàn giao thông, Hà Nội tiếp tục đầu tư, xây dựng 18 cầu vượt dành cho người đi bộ tại những tuyến đường có lưu lượng xe lớn như Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Quốc Việt, Giải Phóng... Dự án này gồm 2 gói thầu, được trích từ nguồn vốn của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội đã được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho phép sử dụng.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: Mục tiêu của dự án là tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến phố, hạn chế tai nạn giao thông cho người đi bộ và cải thiện giao thông dọc những tuyến đường chính của Hà Nội, góp phần cải thiện môi trường sống của người dân Thủ đô.

Ông Tsuno Motonori nói: “Cách đây 10 năm, JICA đã hỗ trợ, cho vay vốn để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông cho thành phố Hà Nội. Đến nay chúng tôi đã hỗ trợ cải tạo những điểm giao thông thường xuyên ùn tắc của Hà Nội như: Nút Ngã Tư Vọng; nút giao thông Ngã Tư Sở; hần đường bộ Kim Liên và tới đây là những cây cầu đường bộ sẽ được hoàn thiện vào năm tới. Tôi rất mong, với sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, thủ đô Hà Nội sẽ phát triển đồng bộ, trong đó có vấn đề giao thông, trẻ em thủ đô Hà Nội sẽ được đảm bảo hơn khi đi đến trường…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên