Hà Tĩnh: Hồ Bình Sơn trước nguy cơ “bức tử“!

VOV.VN -Hồ Bình Sơn ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hồ Bình Sơn nằm ở trung tâm thị trấn Hương Khê. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ,  trên đảo có bồn hoa, cây cảnh và bức tượng đài Bác Hồ.

Quanh hồ là trụ sở làm việc của huyện ủy, UBND huyện Hương Khê và nhiều cơ quan, ban ngành cùng rất đông người dân sinh sống.

Hồ Bình Sơn nước đổi màu xanh đục

Vào những ngày hè nóng bức, xung quanh hồ có hàng trăm người dân kinh doanh buôn bán bia rượu, cà phê, nước giải khát. Với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hồ Bình Sơn là nơi mà người dân cũng như du khách thập phương thường đến tham quan và nghỉ ngơi, thư giãn.  

Vậy nhưng gần đây hồ Bình Sơn đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nước trong hồ đổi màu xanh đục, rác rưởi nổi lềnh bềnh và bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Đặc biệt tại một số vị trí nước thải sinh hoạt từ trong các khu dân cư trực tiếp xả thẳng vào hồ thì mức ô nhiễm lại càng nghiêm trọng hơn.

Rác rưởi nổi lềnh bềnh

Tiếp xúc với phóng viên, nhiều người dân bức xúc cho rằng: "Hồ Bình Sơn không còn trong xanh, thoáng mát như xưa mà đang từng ngày, từng giờ bị bức tử. Nước trong hồ bị ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân, nhưng không hề thấy các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý".

Qua tìm hiểu được biết, hồ Bình Sơn có dung tích khoảng 280.000 m3 nước, được lấy từ công trình thủy lợi sông Tiêm. Hồ được khởi công xây dựng vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 1999.

Ngoài việc giải nhiệt cho nhân dân trong những ngày hè nóng bức, vào những dịp lễ, tết hồ Bình Sơn còn là nơi diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống mang đặc trưng văn hoá vùng miền.

Bên cạnh đó vẻ đẹp nên thơ của hồ Bình Sơn cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều văn nghệ sỹ sáng tạo nên những tác phẩm ảnh nghệ thuật, thơ ca để lại dấu dấn sâu đậm trong công chúng.

Trước những bức xúc của dư luận, ông Lê Hữu Thái- Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê, cho biết: "Nguyên nhân hồ Bình Sơn bị ô nhiễm một mặt là do ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, mặt khác thời gian qua hệ thống kênh dẫn Khe Leo bị hư hỏng, xuống cấp nên không thể điều tiết nước ra vào hợp lý".

Cũng theo ông Thái, ngoài các nguyên nhân nêu trên thì hiện nay hồ Bình Sơn không xả nước vì sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa của nhân dân tại Đồng Su.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nước hồ tích tụ dài ngày và bị ô nhiễm. Sau khi người dân thu hoạch mùa xong chúng tôi sẽ vào cuộc xử lý nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ông Thái cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Formosa Hà Tĩnh đủ điều kiện vận hành thử nghiệm lò cao số 1
Formosa Hà Tĩnh đủ điều kiện vận hành thử nghiệm lò cao số 1

VOV.VN - Đó là kết luận của Hội đồng liên ngành trong cuộc họp đánh giá việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển miền Trung do Cty Formosa gây ra.

Formosa Hà Tĩnh đủ điều kiện vận hành thử nghiệm lò cao số 1

Formosa Hà Tĩnh đủ điều kiện vận hành thử nghiệm lò cao số 1

VOV.VN - Đó là kết luận của Hội đồng liên ngành trong cuộc họp đánh giá việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển miền Trung do Cty Formosa gây ra.

Hà Tĩnh: Những “khoảng trống” trong quản lý bãi tập kết cát
Hà Tĩnh: Những “khoảng trống” trong quản lý bãi tập kết cát

VOV.VN - Dọc ven sông Lam đoạn qua huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có rất nhiều bãi tập kết cát bộc lộ những "khoảng trống" trong công tác quản lý.

Hà Tĩnh: Những “khoảng trống” trong quản lý bãi tập kết cát

Hà Tĩnh: Những “khoảng trống” trong quản lý bãi tập kết cát

VOV.VN - Dọc ven sông Lam đoạn qua huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có rất nhiều bãi tập kết cát bộc lộ những "khoảng trống" trong công tác quản lý.

Hà Tĩnh: Mỗi giáo viên phải mua một tháng 10 kg thịt lợn
Hà Tĩnh: Mỗi giáo viên phải mua một tháng 10 kg thịt lợn

Nhiều giáo viên ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lo lắng với quy định bắt buộc mỗi người một tháng phải mua chục kg thịt lợn hơi với giá áp đặt.

Hà Tĩnh: Mỗi giáo viên phải mua một tháng 10 kg thịt lợn

Hà Tĩnh: Mỗi giáo viên phải mua một tháng 10 kg thịt lợn

Nhiều giáo viên ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lo lắng với quy định bắt buộc mỗi người một tháng phải mua chục kg thịt lợn hơi với giá áp đặt.

Bát nháo tại các điểm dừng xe buýt ở Hà Tĩnh
Bát nháo tại các điểm dừng xe buýt ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Hiện nay tại các điểm dừng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có quá nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định.

Bát nháo tại các điểm dừng xe buýt ở Hà Tĩnh

Bát nháo tại các điểm dừng xe buýt ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Hiện nay tại các điểm dừng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có quá nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định.