Hai nữ Phó Giáo sư nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2011

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, giải thưởng Kovalevskaia năm 2011 sẽ được trao cho hai PGS-TS Vũ Thị Thu Hà và Lê Thị Thanh Nhàn.

PGS-TS Vũ Thị Thu Hà (SN 1970) hiện đang là Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam – Giám đốc Phóng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (Bộ Công Thương).

Trong 19 năm công tác, nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn và đào tạo cán bộ khoa học, PGS-TS Vũ Thị Thu Hà đã nhận được nhiều giải thưởng khoa học và bằng khen có giá trị như: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (2009, 2010); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010, 2011); Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2010, 2011)…

PGS – TS Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1970), hiện đang là Phó Hiệu trưởng – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Năm 2007, PGS – TS Lê Thị Thanh Nhàn được nhận giải thưởng Khoa học Viện Toán học vì cụm công trình trong lĩnh vực Đại số Giao hoán- giải thưởng khoa học uy tín được trao 2 năm 1 lần cho hai nhà toán học Việt Nam dưới 40 tuổi. Cũng trong năm 2007, bà nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ….

Giải thưởng Kovalevskaia là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân là các nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước là Chủ tịch Ủy ban giải thưởng Kovalevskaia.

Qua 26 năm, Giải thưởng Kovalevskaia đã được trao cho 15 tập thể, 36 cá nhân. Dự kiến, lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2011 sẽ tổ chức vào ngày 8/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên