Hàn Quốc mở cửa trở lại cho hơn 14.000 lao động Việt Nam

VOV.VN -Việt Nam và Hàn Quốc vừa ký Biên bản Ghi nhớ đặc biệt về nối lại Chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc.

Thông tin từ Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Ngày 31/12/2013, tại Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Phang Ha Nam đã ký Biên bản Ghi nhớ đặc biệt (MOU) về Thỏa thuận nối lại việc phái xử và tiếp nhận lao động theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).

Theo đó, bản MOU đặc biệt này áp dụng cho ba nhóm đối tượng, gồm: Những lao động đã đỗ các kỳ thi tiếng Hàn tháng 12/2011, tháng 5/2012 và tháng 8/2012; những lao động đã đăng ký và nộp lệ phí kiểm tra tiếng Hàn EPS - Topik tháng 8/2012 nhưng chưa thi do EPS tạm dừng; những lao động về nước đúng hạn, đã đỗ các kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt nhưng chưa được chọn thì sẽ được giới thiệu với người sử dụng lao động mới.

Lao động được đào tạo trước khi đi xuất khẩu lao động (Ảnh: Cục Quản lý lao động ngoài nước)

MOU cũng quy định: Những lao động này khi làm hồ sơ đăng ký tìm việc ở Hàn Quốc phải cam kết ký quỹ 100 triệu đồng và khi được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn thì phải thực hiện việc ký quỹ, trước khi ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.

Ước tính số lao động đủ điều kiện đi là hơn 14.000 người. Thỏa thuận đặc biệt này sẽ có thời hạn 1 năm. Đến cuối năm 2014, hai bên sẽ tiến hành đánh giá quá trình thực hiện, đặc biệt là tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng không về nước để làm căn cứ xem xét việc ký trở lại Thỏa thuận EPS.

Ông Lương Đức Long, Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước cho biết, hiện Trung tâm đang tiến hành rà soát lại thực tế lao động còn nguyện vọng là bao nhiêu người, sau đó hoàn thiện lại hồ sơ dự tuyển, kiểm tra lại sức khỏe, cũng như yêu cầu họ thực hiện cam kết ký quỹ trước khi sang Hàn Quốc làm việc. Đây là triển vọng sáng sủa cho những lao động Việt Nam có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc trong năm 2014.

Theo ông Lương Đức Long, để ký được Biên bản Ghi nhớ đặc biệt này là nỗ lực lớn của phía Việt Nam, không những ở trong và ngoài nước. Trước đó, từ cuối năm 2010, do vấn đề người lao động Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng lao động không về nước, ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc với tỷ lệ cao, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ngừng ký gia hạn Bản Ghi nhớ EPS đã hết hạn vào ngày 29/8/2012  và tạm ngừng tiếp nhận mới lao động Việt Nam.

Sau nhiều nỗ lực của ngành Lao động cũng như các địa phương, tính đến tháng 10/2013, tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã giảm xuống 38,2%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ ưu đãi
Đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ ưu đãi

VOV.VN -Hiện đã có 109 lao động nhận tiền ký quỹ với số tiền 10,9 tỷ đồng

Đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ ưu đãi

Đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ ưu đãi

VOV.VN -Hiện đã có 109 lao động nhận tiền ký quỹ với số tiền 10,9 tỷ đồng

Phải hiểu đúng quy định không sử dụng lao động nữ
Phải hiểu đúng quy định không sử dụng lao động nữ

VOV.VN -Người dân cần phải phân biệt giữa việc không được sử dụng lao động nữ khác với phụ nữ không được làm.

Phải hiểu đúng quy định không sử dụng lao động nữ

Phải hiểu đúng quy định không sử dụng lao động nữ

VOV.VN -Người dân cần phải phân biệt giữa việc không được sử dụng lao động nữ khác với phụ nữ không được làm.

10 công ty thu phí cao của người đi lao động tại Đài Loan
10 công ty thu phí cao của người đi lao động tại Đài Loan

VOV.VN -10 công ty này nếu không khắc phục sai phạm có thể bị xử phạt hành chính, bị treo, thu hồi giấy phép.

10 công ty thu phí cao của người đi lao động tại Đài Loan

10 công ty thu phí cao của người đi lao động tại Đài Loan

VOV.VN -10 công ty này nếu không khắc phục sai phạm có thể bị xử phạt hành chính, bị treo, thu hồi giấy phép.

Hàn Quốc sẽ ký thỏa thuận đặc biệt về lao động Việt Nam
Hàn Quốc sẽ ký thỏa thuận đặc biệt về lao động Việt Nam

VOV.VN -Năm 2014 sẽ mở ra triển vọng tương đối sáng sủa đối với thị trường lao động Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ ký thỏa thuận đặc biệt về lao động Việt Nam

Hàn Quốc sẽ ký thỏa thuận đặc biệt về lao động Việt Nam

VOV.VN -Năm 2014 sẽ mở ra triển vọng tương đối sáng sủa đối với thị trường lao động Hàn Quốc.

Lao động Việt Nam ở nước ngoài đối mặt với khó khăn gì?
Lao động Việt Nam ở nước ngoài đối mặt với khó khăn gì?

VOV.VN -Nhiều lao động Việt Nam di cư, đi làm việc ở nước ngoài đang đối mặt với khó khăn trong sinh hoạt, công việc hàng ngày.

Lao động Việt Nam ở nước ngoài đối mặt với khó khăn gì?

Lao động Việt Nam ở nước ngoài đối mặt với khó khăn gì?

VOV.VN -Nhiều lao động Việt Nam di cư, đi làm việc ở nước ngoài đang đối mặt với khó khăn trong sinh hoạt, công việc hàng ngày.

Hơn 200 lao động ký quỹ đi Hàn Quốc làm việc
Hơn 200 lao động ký quỹ đi Hàn Quốc làm việc

VOV.VN -Việc ký quỹ 100 triệu đồng là chế tài cần thiết để người lao động cam kết thực hiện đúng hợp đồng lao động.

Hơn 200 lao động ký quỹ đi Hàn Quốc làm việc

Hơn 200 lao động ký quỹ đi Hàn Quốc làm việc

VOV.VN -Việc ký quỹ 100 triệu đồng là chế tài cần thiết để người lao động cam kết thực hiện đúng hợp đồng lao động.