Hàng Việt ngày càng có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng

Theo kết quả điều tra của Công ty TV Plus, sau gần 1 năm Bộ Chính trị phát động chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã có trên 58% người tiêu dùng quan tâm đến hàng Việt (trước đây chỉ 23%).  

>> Cơ hội cho hàng Việt lên ngôi

Ngày 11/11, tại Hà Nội, UBMTTQ Việt Nam phối hợp cùng Báo Nhân Dân, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” (Bộ Công Thương), Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch- Đầu tư) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp BSA tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động sau một năm thực hiện.

Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng gần 200 doanh nghiệp trong nước.

Hội nghị Tổng kết một năm cuộc vận động

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, đã có 80 đợt bán hàng về nông thôn với 857 lượt doanh nghiệp tham gia và 1.124 gian hàng được Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức, thu hút gần 4,8 triệu lượt khách tham quan, mua sắm. Doanh thu bán hàng đạt gần 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động như hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá và đưa sản phẩm tới người tiêu dùng đã được tổ chức rộng rãi, phong phú và quy mô. Các hoạt động điều tra, khảo sát thị trường nội địa được thực hiện chu đáo và công bố công khai.

Ngoài ra, trong 10 tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã xử lý hơn 46.000 vi phạm (buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, đầu cơ găm hàng…) với trị giá phạt gần 160 tỷ đồng. Các hành vi gian lận thương mại, ATVSTP cũng được kiểm tra, xử lý nghiêm.  

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh, cuộc vận động tuy mới diễn ra trong một năm những đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện trên nhiều mặt, đặc biệt là sự chuyển biến về ý thức của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, cũng như công tác quản lý Nhà nước.

Bà Hà Thị Khiết cho rằng, “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” là “cuộc vận động ý Đảng hợp lòng dân”; thông qua việc thực hiện cuộc vận động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã thể hiện được trách nhiệm đối với đất nước, góp phần phát triển kinh tế nước nhà theo hướng bền vững.

Bà Hà Thị Khiết phát biểu tại Hội nghị

Cuộc vận động đã được Đảng, Nhà nước xác định là cuộc vận động lâu dài, liên tục. Kết quả đã đạt được trong 1 năm qua là tín hiệu tốt để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Quá trình thực hiện cuộc vận động góp phần để các nhà quản lý, các doanh nghiệp và người tiêu dùng tìm hiểu, phát hiện những yếu kém, bất cập để thay đổi cho phù hợp.

Tuy vậy, theo bà Hà Thị Khiết, vì trong một thời gian không dài, những hạn chế vẫn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là các văn bản pháp quy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tâm lý, thói quen tiêu dùng của người dân cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Do đó, bà Hà Thị Khiết mong muốn, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân cần nỗ lực hơn nữa, nâng cao tinh thần tự tôn dân tộc, hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả để thực hiện tốt cuộc vận động, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam ngày càng giàu mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên