Hình ảnh: Cá chết trắng xóa, bốc mùi nồng nặc một góc Hồ Tây

VOV.VN - Bắt đầu từ 2 ngày nay, hiện tượng cá chết hàng loạt tại Hồ Tây khiến nhiều góc hồ trắng xóa xác cá, bốc mùi nồng nặc.

Trong 2 ngày trở lại đây, hiện tượng cá chết Hồ Tây diễn ra trên diện rộng, xác cá dạt vào bờ, trắng xóa 1 góc, bốc mùi nồng nặc.
Cá chết dọc đường Quảng An.
Xác cá có đủ kích thường từ to đến nhỏ và có nhiều loại cá khác nhau.
Xác cá kết thành từng mảng dạt vào bờ.
Lực lượng vớt cá, làm sạch lòng hồ cho biết, từ hôm qua đến nay lượng cá chết chưa thể thống kê.
Xác cá được chất trong các bao tải, và đợi xe tải chở đi tiêu hủy.
Những bao đựng xác cả trên bờ.
Góc đường Nguyễn Đình Thi ghi nhận lượng cá chết trắng xóa một góc.
 
Người dân tranh thủ vớt những con cá "còn dùng được" làm thức ăn cho vật nuôi hoặc bón cây.
 
Các công nhân môi trường được huy động đến vớt số cá chết lên. Tuy nhiên, cá chết rải rác khắp mặt Hồ Tây sau đó dạt vào bờ nên vớt không xuể.
Những bao tải đựng xác cá chất đống trên vỉa hè dọc các con đường quanh Hồ Tây.
 
 
 
Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến cá chết có thể do lượng rác thải, nước thải qua sử dụng thải trực tiếp xuống hồ. Được biết, hiện mỗi ngày Hồ Tây phải tiếp nhận 4.000m3 nước thải của các nhà hàng, quán ăn uống và người dân sinh sống ven hồ thải xuống.
Nhưng có ý kiến cho rằng, nhiều loại cá chết (Rô phi, chép, trê...) có thể do nước nhiễm độc.
Thời điểm trưa 2/10, các công nhân môi trường vẫn vất vả thu dọn xác cá nhiều nhất trên đường Nguyễn Đình Thi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên