Hình ảnh: Xe buýt nhanh BRT "đắt khách" trong sáng khai trương

VOV.VN - Hôm nay (31/12) là ngày đầu tiên buýt nhanh BRT, tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa được vận hành chính thức trên địa bàn Thủ đô.

8h sáng 31/12, lãnh đạo Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đã cắt băng khai trương tuyến buýt nhanh đầu tiên ở Thủ đô.
Những chiếc bus nhanh có sức chứa 90 người và khác với xe bus thường, bus BRT có hệ thống cửa lên xuống thiết kế bên trái.

Hệ thống camera giúp lái xe dễ dàng xử lý các tình huống khi di chuyển trên đường.
Những chuyến buýt nhanh chính thức đầu tiên lăn bánh, khởi hành từ Kim Mã đến Bến xe Yên Nghĩa qua 21 nhà chờ.
Xe buýt nhanh hoạt động tương đối thuận lợi trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017.
Tại các nút giao, CSGT phải đứng sẵn để hướng dẫn người dân, tuy vậy, vẫn có những trường hợp không chấp hành.
Dù đã có biển báo "Làn đường dành riêng cho BRT" nhưng nhiều phương tiện xe máy, ô tô vẫn vô tư chắn đường trước xe bus.
Trong 1 tháng đầu, người dân sẽ được sử dụng miễn phí mô hình buýt nhanh. Sau 1 tháng sẽ áp dụng mức 7.000 đồng/vé như bus thường.
Buýt nhanh khá "đắt khách" trong buổi sáng 31/12.
Thời điểm lượng xe cộ tăng lên, buýt nhanh tiếp tục gặp khó khăn trong việc di chuyển khi có xe đi vào làn dành riêng.
Theo kế hoạch, BRT 01 sẽ phục vụ hành khách 17 tiếng mỗi ngày, từ 5-22h, tần suất phục vụ ngày thường 5-10-15 phút/lượt với tổng 358 lượt xe, riêng ngày Chủ nhật là 264 lượt.
Những chuyến bus nhanh ra đời đã góp phần nâng cao năng lực vận tải công cộng của thủ đô, đồng thời thay đổi thói quen đi bus văn minh cho người dân.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buýt nhanh chậm chạp giữa vòng vây phương tiện giao thông
Buýt nhanh chậm chạp giữa vòng vây phương tiện giao thông

VOV.VN - Chạy ngoài giờ cao điểm, buýt BRT không thể nhanh vì bị lấn làn. Trong khung giờ tan tầm, tình hình càng khó khăn hơn.

Buýt nhanh chậm chạp giữa vòng vây phương tiện giao thông

Buýt nhanh chậm chạp giữa vòng vây phương tiện giao thông

VOV.VN - Chạy ngoài giờ cao điểm, buýt BRT không thể nhanh vì bị lấn làn. Trong khung giờ tan tầm, tình hình càng khó khăn hơn.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên
Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.