Hỗ trợ doanh nhân, thanh niên khởi nghiệp

Hội Doanh nhân trẻ phối hợp xây dựng chương trình hành động đẩy mạnh phong trào Khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam

Ngày 19/4, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc gặp mặt lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc Hội Doanh nhân trẻ xây dựng và triển khai đề án Quỹ Hỗ trợ tài năng doanh nhân trẻ nhằm hỗ trợ doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, đồng thời hỗ trợ vốn, công nghệ và xây dựng mạng lưới để đẩy mạnh phong trào Khởi nghiệp doanh nghiệp cho thanh niên Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ khuyến khích Hội Doanh nhân trẻ tham gia cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh hình thức hợp tác công-tư (PPP) trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tham gia hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức hợp tác công-tư.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, doanh nhân trẻ Việt Nam cần tăng cường đoàn kết, chung sức đồng hành cùng đất nước, nhận rõ trách nhiệm của mình với đất nước, đồng thời tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ cơ chế, chính sách để hỗ trợ thành lập ngày càng nhiều doanh nghiệp; đối với các doanh nghiệp đã có cần phát triển thương hiệu để nhanh chóng trở thành những doanh nghiệp mạnh, tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp cho sự tăng trưởng bền vững, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Thứ 2, tập trung các nguồn lực và đa dạng hình thức đầu tư để cùng Nhà nước nhanh chóng phát triển hạ tầng, đảm bảo duy trì tốc độ phát triển cao của nền kinh tế.

Thứ 3, Hội Doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp cần tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, giúp đỡ đối tượng chính sách, người nghèo, khu vực khó khăn cùng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên