Học sinh TP.HCM tựu trường vào ngày 22/8

VOV.VN - Sáng nay (10/8), UBND TP.HCM có Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023 đối với các bậc học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các trường mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tại TP.HCM đều tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022 cùng với các trường trong cả nước, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Còn ngày tựu trường tại TP.HCM có sự khác nhau giữa bậc học mầm non và giáo dục phổ thông. Cụ thể, các trưởng mầm non sẽ tựu trường vào ngày 31/8/2022, còn học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT, bổ túc sẽ tựu trường từ ngày 22/8/2022.

Thời gian bế giảng năm học 2022- 2023 của các cấp học tại TP.HCM thống nhất trong khoảng ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023.

UBND TP.HCM cũng giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học này, quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù để bảo đảm số tuần thực học, thời gian nghỉ trong năm học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học phí đại học: "Sai lầm nghiêm trọng khi cứ tự chủ là tăng học phí"
Học phí đại học: "Sai lầm nghiêm trọng khi cứ tự chủ là tăng học phí"

VOV.VN - "Khi nói đến tăng học phí, bất kể quốc gia nào cũng đều có nguyên tắc với các trường công lập là học phí phải đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục. Do đó, mức học phí thường có quy định giới hạn, không phải tăng vô hạn mà cần căn cứ vào mức thu nhập trung bình của người dân".

Học phí đại học: "Sai lầm nghiêm trọng khi cứ tự chủ là tăng học phí"

Học phí đại học: "Sai lầm nghiêm trọng khi cứ tự chủ là tăng học phí"

VOV.VN - "Khi nói đến tăng học phí, bất kể quốc gia nào cũng đều có nguyên tắc với các trường công lập là học phí phải đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục. Do đó, mức học phí thường có quy định giới hạn, không phải tăng vô hạn mà cần căn cứ vào mức thu nhập trung bình của người dân".

Nhiều trường gấp rút xây dựng lại tổ hợp môn - bất cập vẫn không dễ giải quyết
Nhiều trường gấp rút xây dựng lại tổ hợp môn - bất cập vẫn không dễ giải quyết

VOV.VN - Những điều chỉnh của Bộ GD&ĐT khiến nhiều trường THPT gấp rút xây dựng lại tổ hợp tự chọn để kịp cho năm học mới cũng là năm đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước sẽ bắt đầu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhiều trường gấp rút xây dựng lại tổ hợp môn - bất cập vẫn không dễ giải quyết

Nhiều trường gấp rút xây dựng lại tổ hợp môn - bất cập vẫn không dễ giải quyết

VOV.VN - Những điều chỉnh của Bộ GD&ĐT khiến nhiều trường THPT gấp rút xây dựng lại tổ hợp tự chọn để kịp cho năm học mới cũng là năm đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước sẽ bắt đầu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần
Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần

Học sinh cả nước khai giảng ngày 5/9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Học phí tăng mạnh khi tự chủ, có lo "hẹp cửa" cho sinh viên nghèo vào đại học?
Học phí tăng mạnh khi tự chủ, có lo "hẹp cửa" cho sinh viên nghèo vào đại học?

VOV.VN - Tự chủ đại học được cho là xu hướng tất yếu, song vấn đề đặt ra là khi tự chủ, đầu tư ngân sách nhà nước cho các trường ĐH sẽ giảm, mức thu học phí tăng cao. Điều này đặt ra những lo ngại về việc tăng áp lực chi phí cho sinh viên, phụ huynh, ảnh hưởng đến tiếp cận cơ hội giáo dục đại học.

Học phí tăng mạnh khi tự chủ, có lo "hẹp cửa" cho sinh viên nghèo vào đại học?

Học phí tăng mạnh khi tự chủ, có lo "hẹp cửa" cho sinh viên nghèo vào đại học?

VOV.VN - Tự chủ đại học được cho là xu hướng tất yếu, song vấn đề đặt ra là khi tự chủ, đầu tư ngân sách nhà nước cho các trường ĐH sẽ giảm, mức thu học phí tăng cao. Điều này đặt ra những lo ngại về việc tăng áp lực chi phí cho sinh viên, phụ huynh, ảnh hưởng đến tiếp cận cơ hội giáo dục đại học.