Hội nghị ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai

VOV.VN-Hội nghị này triển khai sáng kiến do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề xuất, đã được thông qua tại Hội nghị ASEM 9.

Sáng 18/11, “Hội nghị cao cấp ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức đã được khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị là hoạt động triển khai sáng kiến do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và được thông qua tại Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) lần thứ 9 tổ chức tại Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tháng 11/2012. Đây là sáng kiến ASEM có các thành viên tham gia đồng bảo trợ nhiều nhất từ trước đến nay, gồm 8 nước là Philippines, Lào, Indonesia, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Liên minh châu Âu và Pakistan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cao cấp ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai (Ảnh: VGP)

Tham dự Lễ khai mạc Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát.  Cùng tham dự còn có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Đại diện các Bộ, ngành hữu quan và các Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của nhiều tỉnh, thành trong cả nước và  đông đảo các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán thành viên ASEM tại Hà Nội cũng đã tham dự.

Tham dự Hội nghị có khoảng 120 đại biểu từ các thành viên ASEM, chuyên gia của Liên hợp quốc và các cơ quan thuộc Liên hợp quốc, gồm Văn phòng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai khu vực châu Á – Thái Bình Dương (UNISDR), Chương trình về thông tin không gian cho quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp (UNSPIDER), Tổ chức nông lương (FAO), và các tổ chức khu vực như Trung tâm giảm nhẹ thiên tai châu Á (ADRC), Viện chuyển đổi xã hội và môi trường (ISET) và Cơ quan phát triển của Nhật Bản (JICA).

Trong ngày, đã diễn ra ba phiên thảo luận toàn thể. Các đại biểu nhất trí cao với nhận định của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng bước vào thế kỷ 21 các thảm họa thiên nhiên trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều, gia tăng đột biến cả về tần suất, quy mô và phạm vi ảnh hưởng. Đây chính là hệ quả tác động của biến đổi khí hậu, của hành vi của con người, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và dân số tăng nhanh, đẩy nhanh quá trình xuống cấp của môi trường. Thế giới đang đứng trước những thách thức đáng kể trong việc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015, nhất là các nỗ lực xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối.

Trong bài phát biểu với tư cách là diễn giả chính của Hội nghị, Bà Pratiba Meta, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh các quốc gia chỉ có thể đạt được phát triển bền vững nếu ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Thay mặt cho Liên Hợp Quốc, bà Meta mong rằng các thành viên ASEM sẽ tham gia tích cực đóng góp xây dựng Khuôn khổ hành động Hyogo sau năm 2015 về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đặc biệt qua đó gắn kết vấn đề ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai với các chương trình quốc gia về phát triển bền vững.

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về lồng ghép vấn đề giảm thiểu rủi ro thiên tai vào các kế hoạch và chiến lược phát triển bền vững của từng quốc gia, của khu vực.  Bài học rút ra từ thực tiễn của các quốc gia cho thấy việc triển khai phòng chống, giảm nhẹ thiên tai có mối liên kết chặt chẽ với quản lý các nguồn nước, bảo đảm an ninh lương thực.

Qua các ý kiến thảo luận tại Hội nghị các đại biểu nhận định rằng để có thể phòng chống, giảm thiểu rủi ro, cứu hộ cứu nạn và phục hồi sau thiên tai một cách hiệu quả, các quốc gia cần kết nối các hệ thống cảnh báo sớm, gắn kết giữa nghiên cứu, xây dựng chính sách với thực tiễn, xây dựng năng lực phục hồi sau thiên tai dựa vào cộng đồng. Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh, trong thời đại khoa học – công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, các quốc gia cần tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và công nghệ  không gian, nhất là các thông tin và dữ liệu vệ tinh trong phòng chống, ứng phó, cứu hộ cứu nạn và cứu trợ thiên tai.

Hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 19 tháng 11 năm 2013 và tập trung thảo luận, để xuất các biện pháp tăng cường hợp tác Á – Âu trong ứng phó thiên tai. Các đại biểu cũng sẽ đi thăm quan thực tế hệ thống chống lũ lụt tại tỉnh Hòa Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Vientiane dự ASEM 9
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Vientiane dự ASEM 9

(VOV) - Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Việt Nam được tổ chức trang trọng ngay tại sân bay Quốc tế Vạt –Tày.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Vientiane dự ASEM 9

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Vientiane dự ASEM 9

(VOV) - Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Việt Nam được tổ chức trang trọng ngay tại sân bay Quốc tế Vạt –Tày.

Kinh tế và an ninh là những chủ đề chính của ASEM 9
Kinh tế và an ninh là những chủ đề chính của ASEM 9

ASEM 9 sẽ tập trung vào những tranh luận kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang chao đảo.

Kinh tế và an ninh là những chủ đề chính của ASEM 9

Kinh tế và an ninh là những chủ đề chính của ASEM 9

ASEM 9 sẽ tập trung vào những tranh luận kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang chao đảo.

ASEM 9: Bạn bè vì hòa bình - Đối tác vì thịnh vượng
ASEM 9: Bạn bè vì hòa bình - Đối tác vì thịnh vượng

(VOV) - Hội nghị ASEM 9 sẽ trao đổi nhiều biện pháp hợp tác thúc đẩy phục hồi kinh tế và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

ASEM 9: Bạn bè vì hòa bình - Đối tác vì thịnh vượng

ASEM 9: Bạn bè vì hòa bình - Đối tác vì thịnh vượng

(VOV) - Hội nghị ASEM 9 sẽ trao đổi nhiều biện pháp hợp tác thúc đẩy phục hồi kinh tế và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Phát biểu của Thủ tướng tại  ASEM 9 về vấn đề khu vực
Phát biểu của Thủ tướng tại ASEM 9 về vấn đề khu vực

(VOV) - VOV xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về các vấn đề khu vực

Phát biểu của Thủ tướng tại  ASEM 9 về vấn đề khu vực

Phát biểu của Thủ tướng tại ASEM 9 về vấn đề khu vực

(VOV) - VOV xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về các vấn đề khu vực

Dư luận tại Lào về Hội nghị Cấp cao ASEM 9
Dư luận tại Lào về Hội nghị Cấp cao ASEM 9

(VOV) - Hội nghị là cơ hội để Lào quảng bá hình ảnh về đất nước của mình và mong muốn đời sống của người dân sẽ được cải thiện.

Dư luận tại Lào về Hội nghị Cấp cao ASEM 9

Dư luận tại Lào về Hội nghị Cấp cao ASEM 9

(VOV) - Hội nghị là cơ hội để Lào quảng bá hình ảnh về đất nước của mình và mong muốn đời sống của người dân sẽ được cải thiện.

Hội nghị Cấp cao ASEM 9 thành công tốt đẹp
Hội nghị Cấp cao ASEM 9 thành công tốt đẹp

(VOV) - Sau hai ngày thảo luận nhiều nội dung quan trọng, Hội nghị đã thông qua 2 Tuyên bố cùng 11 sáng kiến mới.

Hội nghị Cấp cao ASEM 9 thành công tốt đẹp

Hội nghị Cấp cao ASEM 9 thành công tốt đẹp

(VOV) - Sau hai ngày thảo luận nhiều nội dung quan trọng, Hội nghị đã thông qua 2 Tuyên bố cùng 11 sáng kiến mới.

Ngoại giao con thoi của Thủ tướng Thái tại ASEM 9
Ngoại giao con thoi của Thủ tướng Thái tại ASEM 9

(VOV) - Thủ tướng Thái Lan đã gặp song phương với một loạt nguyên thủ các nước như Nhật Bản, Phần Lan, Bulgaria và Estonia.

Ngoại giao con thoi của Thủ tướng Thái tại ASEM 9

Ngoại giao con thoi của Thủ tướng Thái tại ASEM 9

(VOV) - Thủ tướng Thái Lan đã gặp song phương với một loạt nguyên thủ các nước như Nhật Bản, Phần Lan, Bulgaria và Estonia.

Phát biểu của Thủ tướng tại ASEM 9 về các vấn đề toàn cầu
Phát biểu của Thủ tướng tại ASEM 9 về các vấn đề toàn cầu

(VOV) - VOV xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng

Phát biểu của Thủ tướng tại ASEM 9 về các vấn đề toàn cầu

Phát biểu của Thủ tướng tại ASEM 9 về các vấn đề toàn cầu

(VOV) - VOV xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng