Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần X

(VOV)- Hội nghị được tổ chức ở Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa to lớn trong đời sống tinh thần của chức sắc, tu sỹ và giáo dân Việt Nam.

Ngày 11/12, tại Đồng Nai đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) do Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức.

Tham dự có Hồng y Gaudencio Rosales, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Benedict XIV cùng 122 Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục và đại biểu của Giáo hội Công giáo các nước châu Á, một số nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và Tòa thánh Vatican.

Với chủ đề: “40 năm FABC: Đáp ứng những thách đố của châu Á”, Hội nghị toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng công giáo ở châu Á. Đây là cơ hội để các tín hữu chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm trong việc thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ Chúa Kitô.

Hội nghị được tổ chức ở Việt Nam lần này là một sự kiện có ý nghĩa to lớn trong đời sống tinh thần của chức sắc, tu sỹ và giáo dân Việt Nam. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, đấu tranh với các phần tử cực đoan xuyên tạc chính sách tôn giáo của Nhà nước ta; là bằng chứng sinh động trong đấu tranh ngoại giao về tự do, dân chủ, nhân quyền và tôn giáo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nói: Công giáo đã truyền bá và phát triển trên đất nước Việt Nam qua gần 500 năm. Người Công giáo Việt Nam đã trở thành một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc và đã có nhiều đóng góp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhà nước Việt Nam đã và đang thực hiện nhất quán chính sách tôn trong tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và luôn tôn trọng các giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, trong đó có công giáo, để đóng góp cho đời sống xã hội, hướng con người tới chân, thiện, mỹ, nhất là những giá trị phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống hướng thiện của con người Việt Nam.

Hội nghị diễn ra từ nay đến ngày 16/12. Lễ bế mạc dự kiến được tổ chức tại Nhà thờ Đức Bà – TP HCM với việc công bố Sứ điệp kết thúc hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp báo Đại hội đại biểu người Công giáo thủ đô
Họp báo Đại hội đại biểu người Công giáo thủ đô

(VOV) - Đại hội đại biểu những người Công giáo Thủ đô lần này diễn ra trong hai ngày 27- 28/11.

Họp báo Đại hội đại biểu người Công giáo thủ đô

Họp báo Đại hội đại biểu người Công giáo thủ đô

(VOV) - Đại hội đại biểu những người Công giáo Thủ đô lần này diễn ra trong hai ngày 27- 28/11.

Bế mạc Đại hội đại biểu những người công giáo thủ đô
Bế mạc Đại hội đại biểu những người công giáo thủ đô

(VOV) -Đại hội bầu Linh mục Dương Phú Oanh tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017.

Bế mạc Đại hội đại biểu những người công giáo thủ đô

Bế mạc Đại hội đại biểu những người công giáo thủ đô

(VOV) -Đại hội bầu Linh mục Dương Phú Oanh tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đại biểu người công giáo Hà Tĩnh
Đại hội đại biểu người công giáo Hà Tĩnh

(VOV) - Đồng bào giáo dân tại tỉnh Hà Tĩnh luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Đại hội đại biểu người công giáo Hà Tĩnh

Đại hội đại biểu người công giáo Hà Tĩnh

(VOV) - Đồng bào giáo dân tại tỉnh Hà Tĩnh luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.