Hội nghị Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét

Đây là Hội nghị khu vực Đông Á – Thái Bình Dương lần thứ 8, khai mạc sáng 27/9 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu của Bộ Y tế, Quỹ toàn cầu tại Thụy Sĩ, các tổ chức quốc tế và đại diện các nước, tổ chức tiếp nhận viện trợ của Quỹ toàn cầu.

Hội nghị này nhằm tìm giải pháp để giải quyết tồn tại của các đề án đang triển khai trong lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý đấu thầu và cung ứng, giám sát, tăng cường hiểu biết và quản lý rủi ro về tài chính và chương trình trong khi vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí, tiếp cận hợp lý và khuyến khích về quyền tự chủ quốc gia. Đại diện các nước trong khu vực cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án do Quỹ toàn cầu tài trợ.

Từ năm 2002 đến nay, Việt Nam được Quỹ Toàn cầu tài trợ hơn 400 triệu USD phục vụ phòng chống AIDS, lao, sốt rét. Ngoài tài chính, Việt Nam còn được hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia cao cấp của Quỹ cả về quản lý cũng như chuyên môn, kỹ thuật với các bệnh AIDS, lao và sốt rét.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh: “Là một nước được nhận viện trợ, Việt Nam đã và đang cam kết tuân thủ các quy định của Quỹ toàn cầu, sử dụng có hiệu quả cao nhất sự viện trợ này. Các dự án do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ đang được thực hiện tốt. Các chỉ tiêu cơ bản của Dự án đều đạt được. Kết quả của các dự án góp phần quan trọng vào thành tích chung của chương trình phòng chống HIV/AIDS, lao và sốt rét tại Việt Nam”.

Trong 3 ngày diễn ra Hội nghị, ngoài các phiên họp toàn thể về góp ý cho chiến lược của Quỹ toàn cầu giai đoạn 2011-2016, các đại biểu cũng sẽ tham gia nhiều hội thảo chuyên đề và đi thăm các điểm triển khai dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống Lao tại một số đơn vị của Việt Nam đang nhận tài trợ của Dự án Quỹ toàn cầu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên