Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống tội phạm

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống tội phạm Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố

Chiều nay (22/7), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống tội phạm Trung ương (Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 


Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 138 Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo đã tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kết hợp tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; sử dụng đồng bộ các lực lượng, biện pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Kết quả công tác tấn công trấn áp tội phạm trên các mặt đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2013; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt gần 75,58%; đã đấu tranh quyết liệt làm giảm mức độ phức tạp của tội phạm có tổ chức, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng đều giảm, án tham nhũng, án kinh tế phát hiện nhiều hơn. Kết quả công tác khởi tố điều tra, đề nghị truy tố tăng cao, hầu hết các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khẩn trương điều tra, làm rõ.


Thay mặt Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi đến 7 tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua. Đồng chí đề nghị các tỉnh tập trung khắc phục hậu quả thiên tai để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và các ý kiến đóng góp của các địa phương tại hội nghị này. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tội phạm như: Công tác tham mưu, nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết một số vụ án phức tạp về an ninh trật tự chưa kịp thời, còn bị động; hiệu quả phòng ngừa tội phạm, nhất là phòng ngừa xã hội còn hạn chế, phạm pháp hình sự tăng; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu toàn bộ lực lượng phòng chống tội phạm phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị, Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần đánh giá lại mô hình tổ chức theo hướng cải cách hành chính, tinh giảm gọn nhẹ nhưng hiệu quả; rà soát, kiến nghị, bổ sung những quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng phòng chống tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là phòng ngừa xã hội. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2015-2025. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chấn chỉnh công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm nhanh chóng, kịp thời; nâng tỷ lệ xử lý, tố giác, tin báo tội phạm trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm trên 71%, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội và không hình sự hóa những vụ việc dân sự; chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. ”

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. Nâng cao vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tuyên truyền pháp luật, giải quyết mâu thuẫn, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Dân là tai mắt phòng, chống tội phạm ma túy"
"Dân là tai mắt phòng, chống tội phạm ma túy"

(VOV) -Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Quần chúng nhân dân đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến này.

"Dân là tai mắt phòng, chống tội phạm ma túy"

"Dân là tai mắt phòng, chống tội phạm ma túy"

(VOV) -Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Quần chúng nhân dân đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến này.

Phó Thủ tướng làm việc với TPHCM về phòng chống tội phạm
Phó Thủ tướng làm việc với TPHCM về phòng chống tội phạm

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống tội phạm, rà soát hoạt động băng nhóm...

Phó Thủ tướng làm việc với TPHCM về phòng chống tội phạm

Phó Thủ tướng làm việc với TPHCM về phòng chống tội phạm

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống tội phạm, rà soát hoạt động băng nhóm...

Tăng cường giáo dục, truyền thông phòng chống tội phạm
Tăng cường giáo dục, truyền thông phòng chống tội phạm

(VOV) - Dự án được triển khai trong 3 năm nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ, các ngành liên quan phòng, chống tội phạm.

Tăng cường giáo dục, truyền thông phòng chống tội phạm

Tăng cường giáo dục, truyền thông phòng chống tội phạm

(VOV) - Dự án được triển khai trong 3 năm nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ, các ngành liên quan phòng, chống tội phạm.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm
Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm

(VOV) -Phó Thủ tướng yêu cầu phát huy nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của nhân dân, các tổ chức quốc tế trong phòng chống tội phạm.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm

Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm

(VOV) -Phó Thủ tướng yêu cầu phát huy nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của nhân dân, các tổ chức quốc tế trong phòng chống tội phạm.

Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm
Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/9.

Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm

Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/9.

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ
Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ

(VOV) -Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban.

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ

(VOV) -Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban.

Việt Nam là hình mẫu về phòng chống tội phạm, ma túy
Việt Nam là hình mẫu về phòng chống tội phạm, ma túy

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Chính phủ Việt Nam luôn dành những ưu tiên cao trong phòng, chống tội phạm".

Việt Nam là hình mẫu về phòng chống tội phạm, ma túy

Việt Nam là hình mẫu về phòng chống tội phạm, ma túy

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Chính phủ Việt Nam luôn dành những ưu tiên cao trong phòng, chống tội phạm".