Hơn 2.600 tỷ đồng xây dựng sân bay Thanh Hóa

Sân bay sẽ cách thành phố Thanh Hóa khoảng 30km về phía Nam, cách quốc lộ 1A khoảng 1,3km về phía Đông  

UBND tỉnh Thanh Hóa và Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa công bố quy hoạch sân bay Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, sân bay Thanh Hóa được xây dựng tại xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia), cách thành phố Thanh Hóa khoảng 30km về phía Nam, cách quốc lộ 1A khoảng 1,3km về phía Đông. Tổng số vốn đầu tư xây dựng dự kiến hơn 2.600 tỷ đồng.

Dự kiến, trong giai đoạn 1, sân bay Thanh Hóa sẽ mở các đường bay từ Thanh Hóa đi Gia Lâm, Cát Bi, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, với lưu lượng hành khách đạt 250.000 lượt/năm; 10.000 tấn hàng hóa/năm. Sau năm 2020 mở thêm các tuyến đi Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Nha Trang và có thể có các tuyến bay quốc tế gần với lưu lượng hành khách đạt 1 triệu lượt/năm, hàng hóa đạt 20.000 tấn/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên