Hơn 500 người dân Cà Mau được khám và cấp thuốc miễn phí

(VOV) -Người dân được khám và cấp thuốc là đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo.

Sáng 19/5, tại xã Phong Điền- xã vùng sâu thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, hơn 500 bà con thuộc đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo được Đoàn y, bác sỹ của Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Việc làm này của Viện nhằm dâng quà kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và thực hiện cuộc vận động “Ngày nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động. Tổng trị giá chuyến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí lần này hơn 40 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9 đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được 4 đợt, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho hơn 2.000 bệnh nhân.

Thay mặt bà con ở ấp Tân Tiến, xã Phong Điền, ông Phạm Quốc Dũng, trưởng ấp Tân Tiến bày tỏ: “Mong rằng sắp tới các đoàn y bác sỹ tuyến trên quan tâm hơn nữa đối với bà con để bà con được khám, chữa bệnh”.

Trong chuyến đi khám bệnh lần này, bên cạnh việc khám bệnh cấp thuốc, đoàn Thanh niên Viện Quân y 121 đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn thanh niên xã Phong Điền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

800 trẻ em được tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí
800 trẻ em được tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí

Những em này đang sinh sống, học tập tại những xã khó khăn của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.  

800 trẻ em được tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí

800 trẻ em được tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí

Những em này đang sinh sống, học tập tại những xã khó khăn của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.  

Gần 1.000 y bác sỹ tình nguyện về khám chữa bệnh ở vùng sâu
Gần 1.000 y bác sỹ tình nguyện về khám chữa bệnh ở vùng sâu

(VOV) -Đây là cơ hội để các thầy thuốc trẻ phát huy tinh thần xung kích và khả năng thực hành chữa bệnh

Gần 1.000 y bác sỹ tình nguyện về khám chữa bệnh ở vùng sâu

Gần 1.000 y bác sỹ tình nguyện về khám chữa bệnh ở vùng sâu

(VOV) -Đây là cơ hội để các thầy thuốc trẻ phát huy tinh thần xung kích và khả năng thực hành chữa bệnh

Một lương y khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân da cam
Một lương y khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân da cam

Người dân tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận biết đến người thầy thuốc già - Nguyễn Văn Thiệu (77 tuổi), ở thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, không chỉ với lòng kính trọng một lương y giỏi, mà còn xúc động trước tấm lòng của ông đối với các bệnh nhân nghèo nhiễm chất độc da cam.  

Một lương y khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân da cam

Một lương y khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân da cam

Người dân tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận biết đến người thầy thuốc già - Nguyễn Văn Thiệu (77 tuổi), ở thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, không chỉ với lòng kính trọng một lương y giỏi, mà còn xúc động trước tấm lòng của ông đối với các bệnh nhân nghèo nhiễm chất độc da cam.  

Năm 2015, 100% người cao tuổi ốm đau được khám chữa bệnh
Năm 2015, 100% người cao tuổi ốm đau được khám chữa bệnh

(VOV) -Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất từ 2 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trở lên.

Năm 2015, 100% người cao tuổi ốm đau được khám chữa bệnh

Năm 2015, 100% người cao tuổi ốm đau được khám chữa bệnh

(VOV) -Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất từ 2 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trở lên.

Người Việt Nam ưu tiên khám chữa bệnh tại Việt Nam
Người Việt Nam ưu tiên khám chữa bệnh tại Việt Nam

(VOV) -Muốn thu hút người dân khám trong nước phải nâng cao chất lượng điều trị và chống quá tải cũng như thái độ phục vụ.

Người Việt Nam ưu tiên khám chữa bệnh tại Việt Nam

Người Việt Nam ưu tiên khám chữa bệnh tại Việt Nam

(VOV) -Muốn thu hút người dân khám trong nước phải nâng cao chất lượng điều trị và chống quá tải cũng như thái độ phục vụ.