Hơn 9.000 euro hỗ trợ tạo việc làm cho trẻ em bị thiệt thòi ở Kon Tum

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum đang nuôi dưỡng 155 đối tượng, trong đó có 74 trẻ em mồ côi, 75 trẻ em khuyết tật, bị lây nhiễm chất độc da cam/dioxin và 6 người già neo đơn.

Ngày 29/6, ông Phạm Châu Tuệ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum cho biết: Tổ chức CORDAID (Hà Lan) vừa hỗ trợ trên 9.000 euro để Trung tâm triển khai dự án "Hỗ trợ dạy nghề, sản xuất nâng cao đời sống cho đối tượng khó khăn" gồm: trẻ em mồ côi, khuyết tật, bị lây nhiễm chất độc da cam/dioxin…

Dự án được tiến hành trong thời hạn 1 năm (kể từ tháng 7/2009) nhằm tạo việc làm cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm với các nội dung: học nghề dệt thổ cẩm (với trình độ nâng cao để làm ra sản phẩm hàng hóa); tổ chức trồng rau sạch và phát triển chăn nuôi…nhằm góp phần nâng cao đời sống của các đối tượng tại Trung tâm.

Trước đây, Trung tâm đã có sáng kiến mở sổ tiết kiệm cho các cháu tại ngân hàng, tạo nguồn vốn ban đầu để các cháu tự tin bước vào đời khi trưởng thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên