Hợp long cầu Chiềng Nưa ở Thanh Hóa

(VOV) - Cầu Chiềng Nưa có chiều dài 278m, rộng 8m, thiết kế chiều cao trụ chính tới 48m.

Ngày 25/4, tại huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), Công ty TNHH MTV Cầu 1 (Tổng công ty Xây dựng Thăng Long) phối hợp Công ty Cầu 9 Thăng Long tổ chức hợp long cầu Chiềng Nưa.

Cầu Chiềng Nưa là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án tuyến đường nối miền Tây Thanh Hóa, bắc qua sông Mã, nối bản Chiềng Nưa (xã Mường Lý) với bản Sao Lư (xã Trung Lý), giá trị xây lắp hơn 71 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Cầu Chiềng Nưa cũng là một trong số ít các cây cầu có quy mô lớn nhất các huyện miền núi Thanh Hóa.

Phấn đấu thông xe cầu Chiềng Nưa vào dịp 19/5 tới.

Điểm đặc biệt của cầu Chiềng Nưa là có thiết kế chiều cao trụ chính tới 48m, chỉ thua trụ cầu Pá Uôn (Sơn La) và Hang Tôm (Lai Châu). Thiết kế này nhằm mục tiêu tránh ngập lòng hồ của Thủy điện Trung Sơn gần đó. Đây là cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực có chiều dài 278 m, rộng 8 m.

Ông Cao Văn Chính - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cầu 1 Thăng Long cho biết, các kỹ sư, công nhân thi công cầu đã phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ, nhằm mục tiêu thông xe công trình vào dịp 19/5 tới. Cây cầu lớn nhất huyện Mường Lát này khi đi vào khai thác sẽ phá vỡ thế cô lập bởi dòng sông Mã của nhiều bản ở các xã Mường Lý, Trung Lý, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cả một vùng rộng lớn miền Tây Thanh Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên