Họp mặt cán bộ Văn phòng Khu ủy Tây Nam bộ thời chống Mỹ

VOV.VN -  Gần 300 cán bộ từng công tác tại Văn phòng Khu ủy Tây Nam bộ thời kỳ chống Mỹ tham dự cuộc gặp mặt này.

Sáng nay (25/4), tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Thành ủy Cần Thơ và Văn phòng Khu ủy Tây Nam bộ tổ chức họp mặt gần 300 cán bộ từng công tác tại Văn phòng Khu ủy Tây Nam bộ thời kỳ chống Mỹ, nhân kỷ 40 năm  ngày giải phóng  niềm Nam, thống nhất đất nước. 

Buổi họp mặt được mở đầu bằng chương trình văn nghệ với những bài ca truyền thống như: Tiểu đoàn 307, Năm anh em trên chiếc xe tăng, Bác cùng chúng cháu hành quân, Đất nước trọn niềm vui của các cán bộ Văn phòng Khu ủy Tây Nam bộ  đã gợi nhớ ký ức  một thời chiến tranh ác liệt nhưng rất đỗi tự hào của  của dân tộc.

Cán bộ Văn phòng Khu ủy Tây Nam Bộ  thăm hỏi nhau nhân ngày  họp mặt.
(Ảnh: Hữu Trãi)

Ông Lê Phước Thọ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Khu ủy Tây Nam Bộ nói: cuộc họp mặt lần này rất ý nghĩa, nhằm ôn lại truyền thống giai đoạn lịch sử đã qua, để từ đó thấy giá trị to lớn trong những năm tháng chiến tranh gay go, ác liệt thời địch bình định cấp tốc. Sự nỗ lực quyết tâm của Văn phòng Khu ủy vừa tham mưu vừa đảm bảo hậu cần, ăn ở, thông tin liên lạc, bảo vệ cơ quan đầu não an toàn là thành tích đáng trân trọng. Việc Văn phòng Khu ủy họp mặt hôm nay để nhắc nhớ, tri ân cống hiến của các đồng đội, người dân nuôi chứa, bảo vệ Khu ủy là việc làm hết sức có ý nghĩa, điều mà Đảng, Nhà nước mãi mãi ghi nhận và nhớ công.

Tại buổi họp mặt ông Trần Thanh Phong, nguyên cán bộ Điện đài  Khu ủy Tây Nam Bộ, không giấu được nỗi vui mừng khi nhắc đến buổi gặp gỡ này và là dịp để gặp lại những người đồng chí mất liên lạc trong nhiều năm, ít có dịp gặp nhau, những gia đình nuôi chứa cán bộ khi mà những cán bộ văn phòng khu ủy xưa nay tuổi cũng trên dưới 70, còn ít cơ hội để gặp nhau đông đủ”.

"Văn phòng Khu ủy thời kỳ đầu khi thành lập nhân sự chưa tới 20 người, đến năm 1960 khi dời căn cứ từ Đại Thành, huyện Phụng Hiệp về huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nhân sự được kiện toàn, bổ sung lên hơn 100 người. Cứ thế, từng thời điểm cách mạng văn phòng liên tục thay nổi nơi đóng quân, dựa vào dân mà bám trụ phục vụ công cuộc kháng chiến, đến năm 1965 dựa vào sự phát triển theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chiến lược mà lực lượng tăng lên hơn 800 người, thời điểm được xem là nề nếp và sung túc nhất"- ông Trần Thanh Phong nói..

Bà Nguyễn Phương Thúy, nguyên nhân viên Xí nghiệp in văn phòng Khu ủy Tây Nam Bộ rất vui mừng tham dự  cuộc họp mặt đầy ý nghĩa  này,  được  mặt nhiều đồng đội năm xưa. Đồng thời cũng ngậm ngùi xúc động  trước sự hy sinh của những đồng đội đã hy sinh trong kháng chiến, những  bậc đàn anh đã mất  hoặc do già yếu không thể đến dự buổi  họp mặt  hôm nay.

Bà Nguyễn Phương Thúy mong rằng, buổi họp mặt này còn là dịp để nhắc nhở mọi người nhất là thế hệ trẻ biết gìn giữ, quý trọng thành quả cách mạng của thế hệ ông, cha đi trước, ra sức học tập rèn luyện cống  hiến cho đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chiến thắng 30/4
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chiến thắng 30/4

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chiến thắng 30/4

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chiến thắng 30/4

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam
Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

VOV.VN - Các đoàn viên – thanh niên tỉnh Kon Tum tham gia buổi tọa đàm như được sống lại với những giờ phút lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

VOV.VN - Các đoàn viên – thanh niên tỉnh Kon Tum tham gia buổi tọa đàm như được sống lại với những giờ phút lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Năm 2015, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng.

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Năm 2015, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng.

Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam
Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

VOV.VN -Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam gồm các hoạt động chính là lễ dâng hương tưởng niệm và mít tinh, diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa

Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

VOV.VN -Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam gồm các hoạt động chính là lễ dâng hương tưởng niệm và mít tinh, diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa

Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4
Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4

VOV.VN - 3  trận địa pháo hoa tầm cao sẽ bắn ở khu vực Bưu điện Hà Nội, Hồ Văn Quán và khu vực Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây.

Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4

Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4

VOV.VN - 3  trận địa pháo hoa tầm cao sẽ bắn ở khu vực Bưu điện Hà Nội, Hồ Văn Quán và khu vực Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây.