Hợp tác chống vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân

Mỹ đánh giá cao những nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong việc cất giữ các chất nguy hiểm không để rơi vào tay những kẻ khủng bố, buôn lậu.

Ngày 2/7, Văn phòng Hợp tác, Quản lý và Bảo vệ Nguyên liệu hạt nhân quốc tế thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã tổ chức họp báo giới thiệu về Biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Việt Nam nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác. Biên bản ghi nhớ được đại diện hai nước ký kết tại Hà Nội trước đó một ngày.

Theo đó, Bộ Năng lượng Mỹ làm việc với Tổng cục Hải quan Việt Nam về việc trang bị, lắp đặt, đào tạo vận hành, bảo hành thiết bị soi chiếu, kiểm tra container tại cảng Cái Mép thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phía Mỹ sẽ cung cấp các thiết bị soi chiếu phát hiện phóng xạ, hạt nhân gồm: cổng soi chiếu cố định, thiết bị soi chiếu cầm tay; camera quan sát và các thiết bị truyền thông tin khác.

Ông William Kilmartin, Đại diện Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, Biên bản ký với Việt Nam sẽ làm tăng khả năng của Mỹ trong việc ngăn chặn tình trạng vận chuyển bất hợp pháp nguyên liệu hạt nhân và chất phóng xạ qua hệ thống đường biển tại một khu vực quan trọng và có tính chiến lược của thế giới. Mỹ đánh giá cao những nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong việc cất giữ các chất nguy hiểm không để rơi vào tay những kẻ khủng bố, buôn lậu.

Ông Kilmartin nhấn mạnh: “Việc ký kết giữa hai nước là một bước rất quan trọng đối với quan hệ hai nước trong tương lai và hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân. Chúng tôi hợp tác dưới hình thức đối tác để đào tạo các chuyên gia của Việt Nam nhằm phát hiện các vật liệu hạt nhân và phóng xạ, đồng thời giúp họ xử lý tình huống khi phát hiện thấy các vật liệu này”.

Bên cạnh việc lắp đặt các thiết bị tại cảng Cái Mép, Bộ Năng lượng Mỹ và Cục Hải quan sẽ hợp tác lắp đặt các thiết bị tương tự tại các cảng khác ở Việt Nam trong thời gian tới.

Việc ký Biên bản ghi nhớ này cũng thể hiện sự ủng hộ của hai nước đối với năm “An ninh hạt nhân” 2010 do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế IAEA phát động và là điểm nhấn quan trọng khi hai nước Việt Nam - Mỹ kỷ niệm 15 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao trong tháng 7 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên