Hợp tác quốc tế về đào tạo báo chí

VOV.VN -Hợp tác đào tạo truyền thông quốc tế sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các trường đào tạo báo chí.

Hợp tác đào tạo truyền thông quốc tế sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cho các trường đào tạo báo chí. Đây là chủ đề được thảo luận tại Hội thảo “Cơ hội hợp tác đào tạo truyền thông quốc tế” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với ĐH Middlesex (Vương quốc Anh) tổ chức sáng 11/3.

Trong những năm gần đây, nền báo chí Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu. Tính đến tháng 3/3012, cả nước có 786 cơ quan báo in với 1.016 ấn phẩm; 67 đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương; 61 báo, tạp chí điện tử, 191 mạng xã hội, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp. Báo chí không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Sự phát triển nhanh chóng của báo chí đi liền với đòi hỏi chuyên nghiệp hóa hoạt động báo chí và đào tạo báo chí. Các cơ sở đào tạo báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo những phóng viên và biên tập viên có nghiệp vụ tinh thông và đạo đức hành nghề trong sáng.

Hợp tác đào tạo đã trở thành xu hướng tất yếu khi Việt Nam đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế. Việc hợp tác này không chỉ mang lại cơ hội học tập tích cực và trải nghiệm văn hoá cho thế hệ trẻ mà còn góp phần nâng cao uy tín xã hội cho các trường ĐH. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm đào tạo các nhà báo và nhà truyền thông chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.  

PGS.TS Tường Duy Kiên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học được coi là định hướng và giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo báo chí truyền thông trong thời kỳ toàn cầu hóa. Đây là quá trình trao đổi, chia sẻ thông tin, tri thức và kinh nghiệm nhằm tìm ra các mô hình, phương thức đào tạo hiện đại và phù hợp với thực tế. Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các trường ĐH có thể diễn ra nhiều hình thức và ở các mức độ khác nhau.

PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền nêu quan điểm, ở Việt Nam, các chương trình liên kết đào tạo, trong đó có hợp tác truyền thông quốc tế đang được chú trọng quan tâm. Dựa trên nền tảng về đội ngũ chuyên gia, cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế của xã hội, nhiều trường ĐH Việt Nam đã hợp tác với các trường ĐH có uy tín của nhiều nước trên thế giới để tổ chức các chương trình đào tạo cấp cử nhân và thạc sĩ. Hợp tác đào tạo truyền thông quốc tế sẽ mang lại những cơ hội học tập tích cực cho thế hệ trẻ.

Việc hợp tác đào tạo báo chí giữa một số trường ĐH Việt Nam với những trường ĐH có uy tín trên thế giới sẽ góp phần thúc đẩy công tác đào tạo báo chí ở nước ta có hiệu quả hơn.

Là trường ĐH uy tín trong lĩnh vực đào tạo báo chí và truyền thông tại Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có khả năng và nhu cầu xây dựng và triển khai chương trình liên kết đào tạo quốc tế.  

Giáo sư Michael Driscoll, Hiệu trưởng ĐH Middlesex cho biết, nhà trường sẽ hợp tác với  Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như các cơ sở đào tạo báo chí của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo đội ngũ phóng viên, nhà báo có đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo in ế ẩm, báo chí Mỹ tính đầu tư cho mảng tin tức điện tử
Báo in ế ẩm, báo chí Mỹ tính đầu tư cho mảng tin tức điện tử

Việc cắt giảm nhân viên của Tribune Co nhằm chuẩn bị cho quá trình đầu tư cho mảng tin tức điện tử.

Báo in ế ẩm, báo chí Mỹ tính đầu tư cho mảng tin tức điện tử

Báo in ế ẩm, báo chí Mỹ tính đầu tư cho mảng tin tức điện tử

Việc cắt giảm nhân viên của Tribune Co nhằm chuẩn bị cho quá trình đầu tư cho mảng tin tức điện tử.

Báo chí với chính sách dân tộc
Báo chí với chính sách dân tộc

VOV.VN -Báo chí đã góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Báo chí với chính sách dân tộc

Báo chí với chính sách dân tộc

VOV.VN -Báo chí đã góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Báo chí góp phần làm nên thành công của công tác đối ngoại
Báo chí góp phần làm nên thành công của công tác đối ngoại

VOV.VN -Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí trong công tác đối ngoại năm 2013.

Báo chí góp phần làm nên thành công của công tác đối ngoại

Báo chí góp phần làm nên thành công của công tác đối ngoại

VOV.VN -Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí trong công tác đối ngoại năm 2013.

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí
Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí

VOV.VN -Hội nghị cung cấp thông tin chính thống, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cho cán bộ báo chí.

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí

VOV.VN -Hội nghị cung cấp thông tin chính thống, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cho cán bộ báo chí.

Cung cấp thông tin cho báo chí còn vòng vo, né tránh
Cung cấp thông tin cho báo chí còn vòng vo, né tránh

VOV.VN -Đây là ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội - Phạm Quang Nghị tại kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội sáng 2/12

Cung cấp thông tin cho báo chí còn vòng vo, né tránh

Cung cấp thông tin cho báo chí còn vòng vo, né tránh

VOV.VN -Đây là ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội - Phạm Quang Nghị tại kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội sáng 2/12

Đài TNVN trao giải thưởng “Sáng tạo báo chí VOV”
Đài TNVN trao giải thưởng “Sáng tạo báo chí VOV”

VOV.VN -Báo Điện tử VOV đoạt giải C với Diễn đàn “Mời hiến kế chấn hưng giáo dục”.

Đài TNVN trao giải thưởng “Sáng tạo báo chí VOV”

Đài TNVN trao giải thưởng “Sáng tạo báo chí VOV”

VOV.VN -Báo Điện tử VOV đoạt giải C với Diễn đàn “Mời hiến kế chấn hưng giáo dục”.

Các Bộ, ngành phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí
Các Bộ, ngành phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN -Các cơ quan phải chủ động cung cấp thông theo quy định với tinh thần không đợi chờ, không thụ động.

Các Bộ, ngành phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Các Bộ, ngành phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN -Các cơ quan phải chủ động cung cấp thông theo quy định với tinh thần không đợi chờ, không thụ động.

Năm 2014, báo chí cần tiếp tục sát cánh với Chính phủ
Năm 2014, báo chí cần tiếp tục sát cánh với Chính phủ

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị báo chí biểu dương đi đôi với phát hiện phê phán để đất nước phát triển bền vững.

Năm 2014, báo chí cần tiếp tục sát cánh với Chính phủ

Năm 2014, báo chí cần tiếp tục sát cánh với Chính phủ

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị báo chí biểu dương đi đôi với phát hiện phê phán để đất nước phát triển bền vững.

Tạm dừng cấp phép thành lập các cơ quan báo chí
Tạm dừng cấp phép thành lập các cơ quan báo chí

VOV.VN -Sẽ rà soát, giảm bớt những tờ báo hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích.  

Tạm dừng cấp phép thành lập các cơ quan báo chí

Tạm dừng cấp phép thành lập các cơ quan báo chí

VOV.VN -Sẽ rà soát, giảm bớt những tờ báo hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích.