Hợp tác trong đào tạo ngành luật giữa Liên bang Nga và Việt Nam

VOV.VN - Hôm qua (17/4), tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, đại diện Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Thay mặt 2 đơn vị đào tạo, bà Nguyễn Thị Quế Anh- Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Alexander Konstantinovich, Trưởng Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow ký kết thỏa thuận hợp tác. Nội dung bản Thỏa thuận tập trung vào việc trao đổi học thuật, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên, đặc biệt là tổ chức những khóa đào tạo ngắn hạn cho sinh viên của cả 2 bên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Konstantinovich nêu rõ: "Tôi hy vọng rằng việc ký kết thỏa thuận sẽ cho phép chúng ta không chỉ tiếp tục mà còn tạo ra một sự khởi đầu mới, một động lực mới cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị đào tạo. Với bản thỏa thuận này, chúng ta có thể thực hiện các dự án mới, trong đó có việc tổ chức các hội nghị Hội thảo bàn tròn lớn, đào tạo sinh viên và trước mắt là tổ chức các khóa học hè cho sinh viên".

Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, được hình thành trên cơ sở Khoa luật- Đại học Tổng hợp, Hà Nội, ra đời chỉ 1 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng 30/4/1975. Đây là cái nôi đào tạo nhiều cán bộ ngành Luật cho đất nước. Hiện nay, Nhà trường có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Khoa luật và các khoa khác của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow (MGU).

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow là cơ sở đào tạo nhân tài, không chỉ của Liên bang Nga mà của giới khoa học, trong đó có Việt Nam. Khoa Luật được coi là một trong những khoa quan trọng, hàng đầu của nhà trường. Đây cũng là nơi cung cấp nhiều cán bộ ngành luật cao cấp cho nước Nga. 

Thời gian qua 2 đơn vị đào tạo đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu chung trong lĩnh vực pháp lý, cùng nhau tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Việc ký kết thỏa thuận là một dấu ấn tốt đẹp về sự hợp tác giữa 2 đơn vị đào tạo, như bà Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, đây sẽ là một bước tiến cho triển vọng hợp tác trong tương lai, không chỉ giữa Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mà còn giữa các cơ sở giáo dục khác của Liên bang Nga và Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, số sinh viên Việt Nam sang học tại Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow còn chưa nhiều. Việc ký kết thỏa thuận hy vọng sẽ góp phần cải thiện tình hình này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của ông Putin vào thời điểm phù hợp
Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của ông Putin vào thời điểm phù hợp

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết, Việt Nam và Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của ông Putin vào thời điểm phù hợp

Việt Nam và Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của ông Putin vào thời điểm phù hợp

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết, Việt Nam và Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tấn công khủng bố tại Nga
Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tấn công khủng bố tại Nga

VOV.VN - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện chia buồn tới người đồng cấp S.Lavrov.

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tấn công khủng bố tại Nga

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tấn công khủng bố tại Nga

VOV.VN - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện chia buồn tới người đồng cấp S.Lavrov.

Dấu mốc son của phong trào sinh viên Việt Nam tại Nga
Dấu mốc son của phong trào sinh viên Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/3 tại thủ đô Moscow, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2026 đã thành công tốt đẹp với việc bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm 27 ủy viên, 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.

Dấu mốc son của phong trào sinh viên Việt Nam tại Nga

Dấu mốc son của phong trào sinh viên Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/3 tại thủ đô Moscow, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2026 đã thành công tốt đẹp với việc bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm 27 ủy viên, 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.

Nga luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Việt Nam
Nga luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 4/3, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13.

Nga luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Việt Nam

Nga luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 4/3, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13.