Huyện Chợ Mới đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân

VOV.VN - Chợ Mới là nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh An Giang, chiếc nôi cách mạng của cả vùng Long Xuyên - Châu Đốc.

Trong những ngày cả đất nước trang trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Chợ Mới là nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh An Giang, chiếc nôi cách mạng của cả vùng Long Xuyên - Châu Đốc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Mới đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; lập lên những chiến công hiển hách trong lịch sử cách mạng.

Trung tướng Đinh Văn Cai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trao danh hiệu AHLLVTND cho đại diện gia đình liệt sĩ Lê Hưng Nhượng và Dương Bình Giang
Trong sự tàn khốc của chiến tranh, lịch sử đấu tranh anh hùng của Chợ Mới được viết bằng máu và nước mắt của 1.262 liệt sỹ, 371 thương binh, 2.020 gia đình có công với nước…

Những năm gần đây, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đã có nhiều bước phát triển nhanh và bền vững. Chợ Mới đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng cao; đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mũi nhọn. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có chuyển biến tích cực; bộ mặt đô thị, nông thôn khởi sắc, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tuyện Chợ Mới; 2 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang là liệt sĩ Lê Hưng Nhượng, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, kiêm Huyện đội trưởng và liệt sĩ Dương Bình Giang, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 512, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); đồng thời, vinh danh 57 bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bà Tôn Thị Hương, cán bộ hưu trí, tham gia trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước cho rằng: “Đây là nơi có ý nghĩa rất lớn và vô cùng quan trọng; sẽ giáo dục truyền thống cách mạng, nêu lên khí thế hào hùng đấu tranh của quân và dân Chợ Mới cho thế hệ trẻ mai sau. Bên cạnh đó, ghi đậm vào tâm tư tình cảm của người dân nói chung, coi đó là gương để mình cố gắng phấn đấu; giữ vững được truyền thống cách mạng và không quên những công lao, hy sinh xương máu của của quân và dân Chợ Mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưng bày ảnh 40 năm ngành điện miền Nam
Trưng bày ảnh 40 năm ngành điện miền Nam

VOV.VN -Hơn 100 bức ảnh được trưng bày về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Điện miền Nam từ những ngày đầu thành lập (30/4/1975)

Trưng bày ảnh 40 năm ngành điện miền Nam

Trưng bày ảnh 40 năm ngành điện miền Nam

VOV.VN -Hơn 100 bức ảnh được trưng bày về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Điện miền Nam từ những ngày đầu thành lập (30/4/1975)

Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam
Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

VOV.VN - Các đoàn viên – thanh niên tỉnh Kon Tum tham gia buổi tọa đàm như được sống lại với những giờ phút lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

VOV.VN - Các đoàn viên – thanh niên tỉnh Kon Tum tham gia buổi tọa đàm như được sống lại với những giờ phút lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Về Tà Thiết, thăm Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam
Về Tà Thiết, thăm Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam

VOV.VN -Hình thành và tồn tại trong một thời gian ngắn, căn cứ Tà Thiết có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ.

Về Tà Thiết, thăm Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam

Về Tà Thiết, thăm Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam

VOV.VN -Hình thành và tồn tại trong một thời gian ngắn, căn cứ Tà Thiết có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ.

Bạc Liêu kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam
Bạc Liêu kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

VOV.VN - Ông Trương Hòa Bình: Chiến thắng 30/4, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Bạc Liêu kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

Bạc Liêu kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

VOV.VN - Ông Trương Hòa Bình: Chiến thắng 30/4, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Cà Mau kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Cà Mau kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cà Mau kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cà Mau kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.