JICA giúp đào tạo nhân lực Việt Nam xây dựng đường cao tốc

Dự án có tổng ngân sách là 480 triệu Yên Nhật (khoảng 5,8 triệu USD) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Ngày 20/5, tại Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải ký Dự án Hợp tác kỹ thuật giúp Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải tăng cường năng lực đào tạo. Mục tiêu của dự án là giúp các sinh viên được đào tạo đầy đủ kỹ năng và kỹ thuật khi tốt nghiệp ra trường để phục vụ xây dựng mạng lưới đường cao tốc đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Dự án Hợp tác kỹ thuật được thực hiện trong vòng 3 năm.

Theo ông Tsuno Motonori, Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, các chuyên gia của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản sẽ làm việc với cán bộ của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải để biên soạn các tài liệu và hướng dẫn giảng dạy cũng như giúp các giảng viên tăng cường các kỹ năng giảng dạy. Qua dự án này, các sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để giám sát các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình đường cao tốc. Sinh viên tốt nghiệp sẽ thực hiện được công việc mà không cần các nhà tuyển dụng phải đào tạo lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên