Kết quả Dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam

(VOV) -Dự báo tỷ lệ nhiễm HIV vào năm 2015, khoảng 0,29%, trên 140.000 người vào năm 2015

Sáng 27/12, tại Hải Phòng, Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin kết quả dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng số vốn hơn 65,9 triệu USD . 

Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân nhiễm HIV (Ảnh: Pháp luật VN)

6 năm qua, Dự án phòng chống HIV/AIDS được triển khai tại 32/63 tỉnh, thành phố cả nước với các hoạt động: truyền thông thay đổi hành vi cho những người thuộc nhóm có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao; can thiệp giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS; điều trị thay thế các loại thuốc gây nghiện bằng Methanon, xây dựng mô hình lồng ghép về điều trị và dự phòng HIV/AIDS...

Tại hội thảo, Thạc sĩ Mai Xuân Phương, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết: Tại Việt Nam, HIV có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, dịch vẫn trong giai đoạn tập trung, số người nhiễm cao trong nhóm đối tượng đồng giới, phụ nữ mại dâm, nghiện chất ma túy, nhóm người dễ biến động. Hình thái lây truyền qua đường tình dục cao hơn lây truyền qua đường máu. Dịch HIV/AIDS đang ở mức cao, khó kiểm soát, nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc. 
Ông Mai Xuân Phương cũng cho biết: Qua đánh giá bằng nhiều kênh khác nhau, thấy rằng dự án này thực sự đi vào cuộc sống và rất tích cực. Ví dụ như hỗ trợ  cho chương trình giảm tác hại, giúp triển khai một số cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế Methadon; giúp triển khai ở một số nơi phát bơm kim tiêm sạch và sử dụng ba cao su đúng cách, nhất là tiếp cận được với những đối tượng rất nhạy cảm đó là những đối tượng có quan hệ tình dục đồng giới mà chủ yếu là đồng giới nam. Đây là một trong những diểm nhấn có tính thuyết phục cao nên Ngân hàng Thế giới đã quyết định đầu tư đến hết năm 2013 để tiếp tục duy trì và quan trọng là khuyến cáo Việt Nam khi họ kết thúc rồi thì Việt Nam vẫn duy trì được kêt quả đó. 

Tính đến 30/9/2012 nước ta có hơn 206.000 người nhiễm HIV, trong đó có trên 59.000 người chuyển sang giai đoạn AIDS và trên 62.000 người tử vong do AIDS. Tỷ lệ nhiễm HIV cao trong nhóm nguy cơ thấp ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mạnh trong cộng đồng ở khu vực miền núi.

Tại 2 thành phố lớn là Hà  Nội và thành phố Hồ Chí Minh, HIV diễn biến dịch phức tạp và khó kiểm soát. Dự báo tỷ lệ nhiễm HIV vào năm 2015, khoảng 0,29% dân số, số người nhiễm HIV mới trong nhóm đồng giới sẽ có xu hướng tăng cao, số người có nhu cầu điều trị ARV là trên 140.000 người vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ lây nhiễm HIV qua tình dục đồng giới đang gia tăng
Tỷ lệ lây nhiễm HIV qua tình dục đồng giới đang gia tăng

(VOV) -Qua khảo sát, tỷ lệ nhiễm HIV qua quan hệ tình dục đồng giới có thể chiếm tới 14-15%.

Tỷ lệ lây nhiễm HIV qua tình dục đồng giới đang gia tăng

Tỷ lệ lây nhiễm HIV qua tình dục đồng giới đang gia tăng

(VOV) -Qua khảo sát, tỷ lệ nhiễm HIV qua quan hệ tình dục đồng giới có thể chiếm tới 14-15%.

Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS
Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến làm việc tại Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo.

Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến làm việc tại Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo.

Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS cho phụ nữ mang thai
Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS cho phụ nữ mang thai

(VOV) -Công ty Chevron tài trợ 1 triệu USD giúp phụ nữ đang mang thai được tư vấn và làm xét nghiệm HIV.

Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS cho phụ nữ mang thai

Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS cho phụ nữ mang thai

(VOV) -Công ty Chevron tài trợ 1 triệu USD giúp phụ nữ đang mang thai được tư vấn và làm xét nghiệm HIV.

Hé mở cánh cửa việc làm cho người nhiễm HIV và gái mại dâm
Hé mở cánh cửa việc làm cho người nhiễm HIV và gái mại dâm

(VOV) -Sự kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội vẫn là rào cản lớn nhất.

Hé mở cánh cửa việc làm cho người nhiễm HIV và gái mại dâm

Hé mở cánh cửa việc làm cho người nhiễm HIV và gái mại dâm

(VOV) -Sự kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội vẫn là rào cản lớn nhất.