Kêu gọi tàu thuyền phòng tránh áp thấp nhiệt đới

(VOV) -Bình Định có gần 1.700 tàu thuyền hoạt động trên biển, chủ yếu hoạt động ở ngư trường phía Nam

Đến sáng nay (22/2), tỉnh Bình Định có gần 1.700 tàu thuyền hoạt động trên biển, chủ yếu hoạt động ở ngư trường các tỉnh phía Nam từ tỉnh Phú Yên đến Kiên Giang.

Kêu gọi tàu thuyền tránh hướng đi của áp thấp nhiệt đới

Thực hiện công điện của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn tàu thuyền tìm hướng di chuyển, chủ động ra khỏi vùng nguy hiểm. Áp thấp nhiệt đới xuất hiện vào thời điểm này, nhiều ngư dân còn chủ quan, vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định thường xuyên thông báo thời tiết trên biển để ngư dân chủ động đối phó.

Đại tá Nguyễn Viết Châu, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: Mặc dù áp thấp không nguy hiểm nhưng thực tế do tác động của gió mùa Đông Bắc có thể tạo ra những đợt gió ngoài biển rất nguy hiểm, hàng năm thường thường bị tai nạn trong mùa này. Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị thông báo cho ngư dân không được chủ quan, thường xuyên nắm tình hình trên biển để có ứng phó kịp thời.

Tại Phú Yên, sáng nay có hơn 350 phương tiện với hơn 3.000 lao động của tỉnh Phú Yên đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa và khu vực biển từ tỉnh Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Tất cả các phương tiện này đều đã nhận được thông tin liên lạc từ bộ đội Biên phòng tỉnh để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cũng đã chuẩn bị phương tiện và nhân lực, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân và các địa phương ven biển chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn, Trạm liên lạc với các ngư dân, chủ yếu là các phương tiện đánh bắt dài ngày trên biển câu cá ngừ đại dương để biết thông tin về áp thấp nhiệt đới, rồi yêu cầu các chủ phương tiện thường xuyên liên lạc với Bộ đội Biên phòng tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 1
Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 1

(VOV) -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các lực lượng rà soát tàu thuyền, sẵn sàng các lực lượng tổ chức ứng cứu cần thiết.

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 1

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 1

(VOV) -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các lực lượng rà soát tàu thuyền, sẵn sàng các lực lượng tổ chức ứng cứu cần thiết.