Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ bụi than ở Bắc Giang

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Ngoan - Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Ninh Group cho biết: “Hiện doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục nhằm hạn chế tối đa bụi than ra môi trường khi được phép hoạt động trở lại”.

Thời gian vừa qua bức xúc trước việc kiến nghị chậm được cơ quan chức năng huyện Lục Nam giải quyết. Trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, nhiều người dân TDP Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã dựng lán, ngăn không cho xe của doanh nghiệp chở than vào bãi. Sự việc gây mất an ninh trật tự địa phương.

Trước sự việc trên, ngày 29/10/2023, UBND huyện Lục Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty Hoàng Ninh dừng hoạt động để cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ tình trạng ô nhiễm tại bãi tập kết, trung chuyển than nêu trên. Về phía Công ty Hoàng Ninh, doanh nghiệp đã chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động của UBND huyện Lục Nam.

Bà Nguyễn Thị Ngoan - Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Ninh Group cho biết, hiện doanh nghiệp đang tích cực hợp tác, cung cấp các tài liệu, giấy tờ liên quan để các cơ quan, chính quyền địa phương giải quyết vụ việc và đã xây dựng phương án khắc phục, hạn chế phát tán bụi ra môi trường.

“Ngoài việc đã lắp hệ thống phun rửa bánh xe ra vào bãi, tới đây, nếu được phép hoạt động trở lại, doanh nghiệp sẽ làm thêm hệ thống phun sương dọc theo bãi phía giáp hành lang đê và mép sông Lục Nam; xây dựng, hoàn thiện hệ thống bể lọc, xử lý nước thải, thu gom nước mưa tại bãi; hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa”- bà Ngoan thông tin.

Bà Nguyễn Thị Ngoan cũng cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng cho phép kè gia cố mái đê, trồng tre chắn sóng dọc bãi than, bảo đảm an toàn hành lang đê tại khu vực này. Đặc biệt, trong mùa gió Bắc, doang nghiệp sẽ chỉ tập kết than đá, hạn chế tối đa việc đưa than cám vào bãi để giảm lượng bụi phát tán ra khu dân cư xung quanh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND huyện Lục Nam tập trung kiểm tra, làm rõ các nội dung công dân TDP Nhiêu Hà phản ánh để giải quyết, xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bãi than của Công ty Hoàng Ninh gây ô nhiễm, lãnh đạo địa phương nói gì?
Bãi than của Công ty Hoàng Ninh gây ô nhiễm, lãnh đạo địa phương nói gì?

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Toán - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết: “huyện Lục Nam đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực tế và thuê đơn vị quan trắc môi trường độc lập. Đồng thời yêu cầu công ty Hoàng Ninh tăng cường trang thiết bị hệ thống rửa xe tự động, phun sương, hút bụi nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán ra môi trường”.

Bãi than của Công ty Hoàng Ninh gây ô nhiễm, lãnh đạo địa phương nói gì?

Bãi than của Công ty Hoàng Ninh gây ô nhiễm, lãnh đạo địa phương nói gì?

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Toán - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết: “huyện Lục Nam đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực tế và thuê đơn vị quan trắc môi trường độc lập. Đồng thời yêu cầu công ty Hoàng Ninh tăng cường trang thiết bị hệ thống rửa xe tự động, phun sương, hút bụi nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán ra môi trường”.

Bắc Giang yêu cầu nhanh chóng khắc phục bãi than gây ô nhiễm của công ty Hoàng Ninh
Bắc Giang yêu cầu nhanh chóng khắc phục bãi than gây ô nhiễm của công ty Hoàng Ninh

VOV.VN - Lãnh đạo UBND huyện Lục Nam đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực tế và thuê đơn vị quan trắc môi trường độc lập. Đồng thời yêu cầu công ty Hoàng Ninh tăng cường trang thiết bị hệ thống rửa xe tự động, phun sương, hút bụi nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán ra môi trường.

Bắc Giang yêu cầu nhanh chóng khắc phục bãi than gây ô nhiễm của công ty Hoàng Ninh

Bắc Giang yêu cầu nhanh chóng khắc phục bãi than gây ô nhiễm của công ty Hoàng Ninh

VOV.VN - Lãnh đạo UBND huyện Lục Nam đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực tế và thuê đơn vị quan trắc môi trường độc lập. Đồng thời yêu cầu công ty Hoàng Ninh tăng cường trang thiết bị hệ thống rửa xe tự động, phun sương, hút bụi nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán ra môi trường.