Khắc phục tình trạng thiếu máu dịp đầu năm

Chiến dịch “Những giọt máu hồng” được triển khai trong cả nước đã thu được 143.430 đơn vị máu, đặc biệt mở rộng hơn đối tượng hiến máu tình nguyện

Từ kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức chương trình “Những giọt máu hồng” trong mùa hè vừa qua, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết sẽ tập trung khắc phục tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện dịp đầu năm. Tiến sỹ Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết chiến dịch: “Những giọt máu hồng hè 2009” tổ chức sáng nay (19/9) tại Hà Nội.

Tiến sỹ Trần Ngọc Tăng cho biết, hiện nay, lượng máu thu được từ cuộc vận động hiến máu nhân đạo chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu truyền máu cứu chữa bệnh nhân của các bệnh viện. Nhiều năm qua, đối tượng tham gia hiến máu nhân đạo chủ yếu là đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên. Mỗi dịp hè đến, học sinh, sinh viên về quê nghỉ; hoạt động hiến máu gần như ngừng trệ, dẫn đến thiếu máu trầm trọng tại các bệnh viện tuyến Trung ương…

Trước thực tế đó, trong dịp hè năm nay, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu nhân đạo triển khai chiến dịch “Những giọt máu hồng” rộng khắp trong cả nước. Thông qua chiến dịch này đã thu hút hơn 230.000 người đăng ký tham gia và thu được 143.430 đơn vị máu; đặc biệt mở rộng hơn đối tượng hiến máu tình nguyện, phát triển thêm lực lượng tình nguyện viên tham gia tuyên truyền hiến máu nhân đạo. Từ thành công và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Chương trình, quý I năm 2010, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu nhân đạo tập trung tổ chức tốt Lễ hội “Xuân Hồng”. Thông qua đây nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu dịp đầu năm.

Thạc sỹ Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng Ban tuyên truyền Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết, dịp đầu năm các tỉnh thành phố chưa kịp triển khai kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo, đây cũng là dịp Tết cổ truyền nên mọi người rất bận rộn, việc tuyên truyền vận động rất khó khăn. Trong khi đó, vào dịp này, các bệnh viện cần nhiều máu truyền cho bệnh nhân. Chính vì vậy chúng tôi sẽ tổ chức tốt lễ hội Xuân Hồng đảm bảo đủ máu phục vụ cấp cứu điều trị trong dịp Tết nguyên đán, tạo thói quen hiến máu dịp đầu năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên