Khai trương gian hàng Việt Nam tại Hội báo Nhân đạo Pháp

Gian trưng bày của Việt Nam đặc biệt gây chú ý với hàng lá cờ đỏ Sao vàng và cờ búa liềm tung bay trong gió.

Gian trưng bày của báo Nhân dân và Việt Nam đã được chính thức khai trương chiều tối 16/9, trong khuôn khổ Hội báo Nhân đạo, diễn ra ở ngoại ô thủ đô Paris- Pháp.

Nằm đối diện đại lộ được ban tổ chức Hội báo Nhân đạo đặt tên là “Đại lộ Hồ Chí Minh”, gian trưng bày của báo Nhân dân và Việt Nam đặc biệt gây chú ý với hàng lá cờ đỏ Sao vàng và cờ Búa liềm đang tung bay trong gió.

Trên khu đất có diện tích rộng 800 m2, không gian của Việt Nam được chia thành nhiều phần: Một phần cho triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp”, giới thiệu những bức panô ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một phần dành để giới thiệu các sản phẩm thủ công của Việt Nam. Và một khu dành riêng cho ẩm thực Việt Nam với những món ăn truyền thống.

Đông đảo kiều bào và bạn bè Pháp đã đến tham dự buổi khai trương gian hàng của báo Nhân dân, trong đó có phái đoàn cấp cao từ trong nước với sự hiện diện đặc biệt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải.

Triển lãm Hồ Chí Minh với nước Pháp

Phát biểu khai mạc gian hàng của báo Nhân Dân, ông Nguyễn Thuận Hữu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Tổng Biên tập báo Nhân Dân, đã giới thiệu về triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp”, đánh giá cao tình đoàn kết và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè Pháp đối với cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng cũng khẳng định Hội báo Nhân đạo là một dịp để các nhà chính trị, đảng viên và người dân thảo luận về các vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay nhằm hướng tới một xã hội công bằng, hòa bình và phát triển bền vững.

Đại sứ Dương Chí Dũng khẳng định tình đoàn kết giữa hai Đảng và hai dân tộc Việt Nam - Pháp đã được vun đắp trong thời gian dài trong quá khứ là di sản quý báu cần được gìn giữ và phát huy nhiều hơn nữa trong tương lai.

Bạn bè Pháp tìm hiểu về Việt Nam

Đại diện cho Đảng Cộng sản Pháp (PCF), ông Ian Brossat - Chủ tịch nhóm các nhà lãnh đạo Cộng sản ở quận 18 Paris, bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã từng sống tại ngõ Conpoint ở quận 18 Paris trong thời gian hoạt động tại Pháp. Ông Ian Brossat đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam có thể chung tay vào việc đối phó với những thách thức của thế giới ngày nay.

Hội báo Nhân đạo là ngày hội thường niên do báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp tổ chức kể từ năm 1930. Đây vừa là hoạt động chính trị, vừa là hoạt động xã hội và gây quỹ. Mỗi năm Hội báo Nhân đạo thu hút hơn nửa triệu người tham gia.

** Trong khuôn khổ Hội báo Nhân đạo tại Pháp, ngày 17/9, Việt Nam khai trương khu triển lãm giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế với các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong dịp diễn ra Hội báo Nhân đạo lần thứ 81 năm nay, việc xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế cũng được ban tổ chức hết sức nhấn mạnh.

Gian trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam

Năm nay, Việt Nam được chọn là khách mời danh dự và được dành riêng một khu trong “Khu vực triển lãm” của Hội báo Nhân đạo - khu vực dành cho các doanh nghiệp của Pháp và nước ngoài xúc tiến thương mại.

Lấy tên là “Duyên dáng Việt Nam”, khu triển lãm của Việt Nam giới thiệu tiềm năng hợp tác, du lịch của Việt Nam nói chung và của một số địa phương nói riêng như: Thái Nguyên, Nghệ An...

Tại buổi lễ khai trương, phía Pháp đã tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt với sự hiện diện của ông Pierre Lellouche - Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Chính phủ cùng nhiều dân biểu địa phương, lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Pháp.

Theo ông Pierre Lellouche, hiện nay Pháp là nhà đầu tư hàng đầu châu Âu tại Việt Nam với sự hiện diện của khoảng 300 doanh nghiệp Pháp và tổng số vốn đầu tư trực tiếp vượt quá 3 tỷ euro. Sức hút của Việt Nam đối với Pháp thực sự là rất lớn. Ông Pierre Lellouche khẳng định: “Pháp sẵn sàng đồng hành với sự phát triển của Việt Nam. Tôi hy vọng, chúng ta có thể tiến xa hơn trong một số dự án lớn như dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện, đường sắt, tàu điện, hàng không...”.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương khu triển lãm, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải đã điểm lại quan hệ hợp tác kinh tế giữa Pháp với Việt Nam; khẳng định với nỗ lực của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước ngày càng phong phú và phát triển, các lĩnh vực hợp tác cũng được mở rộng. Năm 2010, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Pháp đạt trên 2 tỷ euro và Pháp hiện là bạn hàng lớn thứ ba của Việt Nam sau Đức và Anh.

Ông Nguyễn Nam Hải cho rằng khu triển lãm Việt Nam trong khuôn khổ Hội báo Nhân đạo là dịp để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời có thể đưa ra những kiến nghị để phía Việt Nam cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp Pháp và nước ngoài đến làm ăn thuận lợi ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên