Khánh Hòa chia nhỏ địa bàn để tăng “vùng xanh”, giảm dần “vùng đỏ”

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Khánh Hòa đang tối ưu hóa nguồn lực, chia nhỏ và quản chặt các “vùng đỏ” để đưa các ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Từ cuối tháng 6 đến nay, xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang nhiều lần bị phong tỏa. Bà con ở nhà tạm trên sườn núi, chủ yếu làm thuê tại cảng cá, nay cảng cá đóng cửa, giãn cách kéo dài, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân gạo, trứng, mì tôm, rau xanh…

Bà Võ Thị Mỹ, ở xóm Núi, xã Phước Đồng cho biết, người dân an tâm ở nhà, tránh dịch bệnh lây lan: "Chúng tôi rất xúc động, đã nhận hỗ trợ của chính quyền đây là lần thứ 3 rồi. Mỗi lần chúng tôi ăn cũng được 5-6 ngày".

Đến chiều 21/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 5.261 người dương tính với SARS-CoV-2, tổng số ca điều trị khỏi bệnh hơn 3.200 người. Trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai tầm soát cộng đồng trên diện rộng, những khu vực nguy cơ cao, rất cao được làm nhiều lần. Tỉnh cũng đưa những đối tượng nghiện ma túy đi test nhanh, thành lập trung tâm điều trị, cách ly các đối tượng nghiện ma túy bị lây nhiễm Covid-19.

Hiện, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai chống dịch theo hướng chia nhỏ địa bàn đến tận thôn, tổ dân phố, phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”. Qua 1 tuần phát động, đến nay đã tăng thêm 159 thôn, tổ "vùng xanh". Hiện toàn tỉnh có 714 thôn, tổ “vùng xanh”, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Tại thành phố Nha Trang số ca lây nhiễm còn cao nhưng số ca nhiễm trong cộng đồng đã giảm hẳn.

Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cho biết, những xã, phường có nhiều người dương tính với SARS-CoV-2 là những khu dân cư có mật độ đông đúc, người dân chủ yếu là lao động phổ thông, làm nghề đi biển. Vì vậy, bên cạnh việc chăm lo an sinh như phát gạo, thực phẩm thì phải thay đổi cách thức tuyên truyền, vận động theo hướng ngắn gọn, cụ thể, trực tiếp để đạt hiệu quả.

Ông Hồ Văn Mừng cho biết: “Từng bước thu hẹp vùng đỏ, phát triển vùng xanh, huy động các lực lượng. Đặc biệt là người dân tham gia, rất cần thiết. Do vậy, hiện nay đối với các vùng xanh rất chặt chẽ. Có sự tham gia của mọi tầng lớp người dân, của các cụ cao tuổi, đảng viên hưu trí, cán bộ công chức. Chỉ có khi nào, chúng ta huy động được toàn dân như thế thì nó mới có hiệu quả. Vì toàn dân giám sát.”

Sau 3 lần thực hiện Chỉ thị 16, từ ngày 20/8, tỉnh Khánh Hòa đã linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên cơ sở xác định mức độ nguy cơ ở từng địa phương để áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 hay Chỉ thị 19. Ngay tại thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh là những nơi đang áp dụng giãn cách xã hội, các khu dân cư an toàn cũng được nới lỏng.

Để người dân tránh nỗi lo đứt bữa, bên cạnh các giải pháp như bán hàng online, bán hàng qua Tổ Covid-19 cộng đồng, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Trung tâm điều phối cứu trợ Covid-19 để kịp thời phân bổ nguồn cứu trợ. Hàng trăm tấn gạo, rau xanh, thịt hộp, trứng đã đến với người dân. Các lực lượng tham gia chống dịch của tỉnh đã đến tận vùng rau thu mua nông sản, giúp nông dân giải quyết đầu ra và có nguồn hàng tươi xanh chuyển đến các hộ khó khăn trong khu phong tỏa.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Một công đôi việc. Thực phẩm người ta sản xuất ra không tiêu thụ được, không vận chuyển được, chúng tôi xuống trực tiếp cùng chị em phụ nữ, các tình nguyên viên thu mua. Chúng tôi về hỗ trợ lại cho bà con các khu phong tỏa.”

Tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị Chính phủ hướng dẫn cách xử lý những trường hợp phát hiện F0 ở các doanh nghiệp theo hướng “lây nhiễm ở đâu thì làm sạch ở đó”, tiếp tục duy trì việc sản xuất. Hiện số ca bệnh tại tỉnh Khánh Hòa đã hơn 5.000 người, tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm thành lập trung tâm hồi sức cấp cứu ở Khánh Hòa, phân bổ vắc xin cho các địa phương theo tỷ lệ lây nhiễm Covid-19. Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, đối với những khu vực có nhiều ca F0, sẽ chia nhỏ từng khu vực, phát huy tinh thần tự quản của người dân, chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội để có giải pháp phù hợp với thực tế.

Ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh: “Xác định vùng đỏ để chúng ta siết chặt hơn các biện pháp quản lý. Nhưng đồng thời nới lỏng các vùng xanh để dựa vào tổ tự quản, dựa vào nhân dân. Lực lượng của chúng ta sẽ tập trung cho vùng đỏ, tối ưu hóa nguồn lực. Phải huy động thêm nguồn lực từ xã hội, các tổ chức y tế tư nhân, tổ chức y tế mang tính chất tư vấn cộng đồng, họ hiến kế rất là nhiều./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên nỗ lực bảo vệ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ
Phú Yên nỗ lực bảo vệ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ

VOV.VN - Giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Phú Yên tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân tỉnh Phú Yên quyết tâm bảo vệ các vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Phú Yên nỗ lực bảo vệ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ

Phú Yên nỗ lực bảo vệ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ

VOV.VN - Giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Phú Yên tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân tỉnh Phú Yên quyết tâm bảo vệ các vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có an toàn cho cư dân?
Đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có an toàn cho cư dân?

VOV.VN - Việc đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có khiến nơi đây trở thành vùng nguy hiểm hay không?

Đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có an toàn cho cư dân?

Đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có an toàn cho cư dân?

VOV.VN - Việc đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có khiến nơi đây trở thành vùng nguy hiểm hay không?

Vĩnh Long phát triển "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ" tiến tới đẩy lùi dịch bệnh
Vĩnh Long phát triển "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ" tiến tới đẩy lùi dịch bệnh

VOV.VN - Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 chưa được khống chế, nhưng hiện nay, Vĩnh Long còn có rất nhiều xã chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào và nhiều xã khác đã qua 21 ngày chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Đây được gọi là những “vùng xanh” của tỉnh.

Vĩnh Long phát triển "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ" tiến tới đẩy lùi dịch bệnh

Vĩnh Long phát triển "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ" tiến tới đẩy lùi dịch bệnh

VOV.VN - Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 chưa được khống chế, nhưng hiện nay, Vĩnh Long còn có rất nhiều xã chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào và nhiều xã khác đã qua 21 ngày chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Đây được gọi là những “vùng xanh” của tỉnh.