Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú

Tượng đài cao 7,2m, nặng khoảng 15 tấn khắc họa Tổng Bí thư Trần Phú năm 26 tuổi.

Ngày 18/11, tại trường Trung học phổ thông Trần Phú, Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã khánh thành công trình xây dựng tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú.

Tượng đài cao 7,2m, nặng khoảng 15 tấn khắc họa Tổng Bí thư Trần Phú năm 26 tuổi. Kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 3,4 tỷ đồng, từ nguồn huy động xã hội hóa và các nguồn vốn khác.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú

Ông Dương Văn Cơ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái cho biết, đây là một công trình có ý nghĩa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng tôn kính, tri ân đối với sự hy sinh to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú; qua đó, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước và sự cống hiến cho Tổ quốc.

Nhân dịp này, trường Trung học phổ thông Trần Phú cũng đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường (1957 - 2012)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tượng đài Bác Hồ với Tây Nguyên khánh thành vào tháng 12
Tượng đài Bác Hồ với Tây Nguyên khánh thành vào tháng 12

(VOV) -Tượng đài được làm theo công nghệ mới đầu tiên của Việt Nam.

Tượng đài Bác Hồ với Tây Nguyên khánh thành vào tháng 12

Tượng đài Bác Hồ với Tây Nguyên khánh thành vào tháng 12

(VOV) -Tượng đài được làm theo công nghệ mới đầu tiên của Việt Nam.

Khánh thành tượng đài Trần Quốc Tuấn tại Trường Sa
Khánh thành tượng đài Trần Quốc Tuấn tại Trường Sa

Tượng đài không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử mà còn có ý nghĩa về chính trị, nghệ thuật.

Khánh thành tượng đài Trần Quốc Tuấn tại Trường Sa

Khánh thành tượng đài Trần Quốc Tuấn tại Trường Sa

Tượng đài không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử mà còn có ý nghĩa về chính trị, nghệ thuật.

Khởi động lại dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Khởi động lại dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Dự án sẽ ưu tiên hoàn thiện khối tượng chính bằng đá hoa cương và hệ thống 8 trục tâm linh với số vốn được Chính phủ cấp từ đầu năm 2012.

Khởi động lại dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Khởi động lại dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Dự án sẽ ưu tiên hoàn thiện khối tượng chính bằng đá hoa cương và hệ thống 8 trục tâm linh với số vốn được Chính phủ cấp từ đầu năm 2012.