Khởi công dự án cấp điện cho các hộ dân tộc Khmer

Dự án phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật, chất tinh thần cho người dân nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer.

Trong không khí cùng cả nước, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Quốc khánh 2/9, sau Sóc Trăng, hôm nay (5/7) Tổng Công ty Điện lực miền Nam tiếp tục khởi công xây dựng dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer” tại tỉnh Trà Vinh.

Dự án cung cấp điện cho các hộ chưa có điện tại tỉnh Trà Vinh có tổng số vốn đầu tư hơn 34 tỉ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước 288 tỉ đồng và vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Nam 34 tỉ đồng.

Các hạng mục xây dựng gồm hơn 200 km đường dây trung thế và hơn 653km đường dây hạ thế, lắp đặt 418 trạm biến áp và lắp đặt công-tơ điện cho gần 20.000 hộ dân thuộc 7 huyện của tỉnh Trà Vinh. Dự kiến sẽ thực hiện trong 2 năm (từ năm 2011-2012). Sau khi hoàn tất, dự án này sẽ đưa tỷ lệ hộ dân của tỉnh Trà Vinh có điện sử dụng lên 95%, trong đó tỷ lệ hộ dân đồng bào Khmer được lên 92%, tạo điều kiện cho người dân vùng sâu vùng xa, trong phần lớn là đồng bào Khmer có điều kiện sinh hoạt cũng như sản xuất thuận lợi hơn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Thạch Hel, Phó Bí thư tường trực tỉnh Trà Vinh khẳng định: “Việc khởi công cung cấp điện cho hộ Khmer, đặc biệt là hộ Khmer nghèo có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho đồng bào Khmer cả về tinh thần và vật chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh, cũng như đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào Khmer có điện để sinh hoạt và sản xuất”.

Còn ông Thạch Văn ở xã Ngãi Xiêng, huyện Trà Cú, một trong những hộ lâu nay trông chờ nguồn điện, phấn khởi nói: “Có một số bà con Khmer hiện chưa có điện sử dụng, bây giờ được Nhà nước xây dựng dự án cấp điện cho đồng bào tôi rất mừng. Rất nhiều bà con ở vùng sâu không có vốn để kéo điện, hôm nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cho khởi công dự án đưa điện về vùng đồng bào, bà con rất là phấn khởi. Khi đã có điện thì việc sản xuất của bà con sẽ dễ dàng hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên