Khởi công dự án Vườn ươm công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 21 triệu USD. Đến năm 2015, dự án sẽ được vận hành thử.

Sáng 23/11, UBND Thành phố Cần Thơ và Viện Công nghệ - Công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc tại khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, Thành phố  Cần Thơ.

Tham dự Lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, Hàn Quốc nhấn nút khởi công Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc (Ảnh: VGP)


Đây là Dự án nằm trong “Bản kế hoạch khung về hợp tác Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc- Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc sẽ tài trợ.

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 4,5 ha, trong đó có 1,3 ha được dành để xây dựng khu hành chính và khu nghiên cứu với các phòng chức năng, phòng dịch vụ dành cho các chuyên gia và nhà xưởng phục vụ việc chế tạo, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ thuộc 3 ngành công nghiệp chính là chế biến nông sản, thủy sản và cơ khí chế tạo. Tổng kinh phí thực hiện Dự án hơn 21 triệu USD, trong đó vốn ODA tài trợ không hoàn lại là 17,7 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Theo kế hoạch, đến năm 2015, Dự án sẽ được vận hành thử, đồng thời phía Hàn Quốc sẽ triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học công nghệ để  phía Việt Nam vận hành độc lập.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc đã hỗ trợ tích cực quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua, trong đó có việc hỗ trợ Dự án Vườn ươm Công nghệ công nghiệp tại thành phố Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nêu rõ: “Để Dự án Vườn ươm Công nghệ công nghiệp tại thành phố Cần Thơ sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả cao nhất khi đưa vào hoạt động, đề nghị UBND thành phố Cần Thơ cần tăng cường chỉ đạo các Sở, ngành chức năng cần kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm đảm bảo Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ đề ra. 

Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố cần thơ cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc chuẩn bị và triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo Dự án hoạt động có hiệu quả và bền vững; tăng cường xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và ưu tiên hỗ trợ để các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đầu tư vào thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ký Hiệp định tự do thương mại năm 2014
Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ký Hiệp định tự do thương mại năm 2014

VOV.VN - Hai nguyên thủ nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực.

Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ký Hiệp định tự do thương mại năm 2014

Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ký Hiệp định tự do thương mại năm 2014

VOV.VN - Hai nguyên thủ nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực.

Kỷ niệm lần thứ 4345 Quốc khánh Hàn Quốc tại TPHCM
Kỷ niệm lần thứ 4345 Quốc khánh Hàn Quốc tại TPHCM

Sáng 4/10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt–Hàn TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc.

Kỷ niệm lần thứ 4345 Quốc khánh Hàn Quốc tại TPHCM

Kỷ niệm lần thứ 4345 Quốc khánh Hàn Quốc tại TPHCM

Sáng 4/10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt–Hàn TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc.

Củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc
Củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã thăm làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 26 – 28/8.

Củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

Củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã thăm làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 26 – 28/8.

Việt Nam-Hàn Quốc ra Tuyên bố chung vì sự thịnh vượng chung
Việt Nam-Hàn Quốc ra Tuyên bố chung vì sự thịnh vượng chung

VOV.VN -Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả phát triển và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.

Việt Nam-Hàn Quốc ra Tuyên bố chung vì sự thịnh vượng chung

Việt Nam-Hàn Quốc ra Tuyên bố chung vì sự thịnh vượng chung

VOV.VN -Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả phát triển và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.

Việt Nam luôn coi Hàn Quốc  là đối tác  quan trọng hàng đầu
Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu

VOV.VN -Tổng Bí thư khẳng định: “Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu”.

Việt Nam luôn coi Hàn Quốc  là đối tác  quan trọng hàng đầu

Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu

VOV.VN -Tổng Bí thư khẳng định: “Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu”.

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ hai
Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ hai

Cơ chế đối thoại đã mang lại hiệu quả tích cực cho việc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ hai

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ hai

Cơ chế đối thoại đã mang lại hiệu quả tích cực cho việc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.