Không có chuyện "chính quyền đàn áp giáo dân xứ đạo Đồng Chiêm"

Mọi người dân, dù theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo, cũng đều bình đẳng trước pháp luật

Thông tin chính quyền đàn áp giáo dân xứ Đồng Chiêm là vu cáo

Gần đây, một số trang tin trên mạng Internet, trong đó có Hãng tin Công giáo Asianews, đã đăng tải những thông tin có dụng ý vu cáo, xuyên tạc và kích động liên quan đến việc chính quyền thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tiến hành tháo dỡ cây thánh giá được xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ. Thông tin này lại được các đài phát thanh Vatican và Maria thuộc Tòa thánh đưa lại, gây ngộ nhận trong dư luận quốc tế.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề, phóng viên Đài TNVN đã đến thôn Đồng Chiêm gặp gỡ các giáo dân và chính quyền địa phương, tìm hiểu sự việc.

Thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là thôn Công giáo toàn tòng. Cả thôn có 400 hộ. Thôn có 1 nhà thờ được xây dựng dưới chế độ thực dân Pháp. Hiện nay nhà thờ do linh mục Nguyễn Văn Hữu quản lý. Tuy nhiên, thay vì khuyên bảo bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hoá, phát triển kinh tế thì linh mục Nguyễn Văn Hữu, từ tháng 3/2009 lại kích động, lôi kéo giáo dân vi phạm pháp luật, mà cụ thể là việc xây dựng trái phép cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ. Việc làm này đã vi phạm các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và trái với Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, vì công trình này chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Liên tục từ tháng 3-12/2009, chính quyền địa phương đã kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục linh mục Nguyễn Văn Hữu và giáo dân tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, nhưng họ đã cố ý không chấp hành. Tuân thủ theo pháp luật, ngày 6/1/2010, chính quyền thôn Đồng Chiêm, xã An Phú đã tiến hành tháo dỡ công trình nói trên một cách an toàn theo đúng trình tự và thủ tục quy định. Đây là việc làm cần thiết để thực hiện nghiêm kỷ cương, pháp luật Nhà nước và trật tự của thành phố. Việc làm này của Chính quyền địa phương được đông đảo bà con công giáo ủng hộ.

Việc làm sai trái của Ban Hành giáo xứ đạo Đồng Chiêm và linh Mục Nguyễn Văn Hữu khi kích động bà con gây áp lực lên Chính quyền thôn không được tất cả bà con xứ đạo Đồng Chiêm ủng hộ. Ông Đặng Văn Cùng, một giáo dân ở thôn Đồng Chiêm, xã An Phú cho biết: Ông cũng rất lo lắng trước những việc làm sai trái của linh mục Nguyễn Văn Hữu và một số người bị kích động tham gia.

Ông Cùng nói: “Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng là hoàn toàn đúng đắn.  Việc có một số phần tử xấu lợi dụng tôn giáo kích động bà con giáo dân làm cây thánh giá trái phép trên đó là  sai. Đó là do một bộ phận nhỏ chức sắc tôn giáo và một số giáo dân chưa nhận thức đúng đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Chúng ta nên ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương để xây dựng đời sống hạnh phúc, ấm no mà theo kinh Thánh vẫn dạy rằng: hạnh phúc là từ trong gia đình, trong làng xóm”.

Thế nhưng, linh mục Nguyễn Văn Hữu lại kích động bà con và lôi kéo giáo dân từ các giáo xứ khác về Đồng Chiêm hoạt động tôn giáo trái phép và không có thiện chí hợp tác với chính quyền nhằm ổn định tình hình. Một số hãng tin phương Tây, đặc biệt hãng tin Công giáo Asianews đã lợi dụng những hành vi sai trái này, đăng tải những thông tin và cả hình ảnh vu cáo, xuyên tạc sự thật xảy ra ở Đồng Chiêm. Họ mô tả cái gọi là: “Chính quyền đàn áp giáo dân”, nhưng thực tế như ông Nguyễn Thế Nghĩa, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã An Phú khẳng định, đó là sự vu cáo trắng trợn. Ông Nghĩa khẳng định: Không có chuyện Chính quyền đàn áp giáo dân xứ Đồng Chiêm. Những tấm ảnh đăng trên Asianews đều đã được tạo dựng hiện trường giả rồi tung lên mạng, rêu giao là chính quyền xã An Phú đàn áp dân Công giáo. Sự thật hoàn toàn không có chuyện như thế.

Ông Nghĩa nói: “Sau khi chúng tôi tổ chức tháo dỡ cây thánh giá xong, đại đa số người dân đều đồng tình, nhưng có một số nhỏ bà con giáo dân quá khích do ảnh hưởng của một số linh mục và người từ bên ngoài vào kích động. Chúng tôi đã thành lập được tổ công tác xuống tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức được cái đúng, cái sai của linh mục Nguyễn Văn Hữu và một số đối tượng quá khích. Ngoài ra chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ những hành vi quá khích của một số đối tượng gây mất trật tự nơi công cộng, đặc biệt là những người tái dựng cây thánh giá bằng tre trên đỉnh núi Chẽ”.

Đã gần đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Là người Việt Nam, ai cũng mong những điều tốt đẹp, sung túc sẽ đến trong năm mới. Xứ đạo Đồng Chiêm và bà con công giáo trên khắp mọi miền đất nước cũng đều là con dân đất Việt. Những ngày này, Chính quyền các cấp đang khẩn chương triển khai kế hoạch đảm bảo cho bà con vui Tết, đón xuân. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Mỹ Đức khẳng định, dù là bà con Công Giáo hay Lưong giáo thì cũng đều bình đẳng trước pháp luật, chính quyền cơ sở ở Mỹ Đức đang khẩn trương làm mọi việc để giúp bà con đón Tết, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Hậu nói: “Mỹ Đức là huyện có tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao so với thành phố hiện nay. Chúng tôi đang cho rà soát lập danh sách các hộ nghèo, đặc biệt đối với xã An Phú là xã miền núi có nhiều hộ nghèo thì chúng tôi càng phải quan tâm nhiều hơn với phương châm: không để bà con nghèo nào không có Tết trong năm mới 2010 này. Việc bà con giáo dân vì nhận thức chưa đầy đủ đã gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, chúng tôi đã kiên trì tuyên truyền, thuyết phục để bà con sớm ổn định sản xuất và cuộc sống, tạo một khí thế mới đón xuân”.

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi công dân, đồng thời kiên quyết bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Sự phát triển mạnh mẽ của các tôn giáo, đời sống sinh hoạt tôn giáo phong phú của người dân, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm Năm Thánh 2010 đã và đang diễn ra tại Việt Nam là những bằng chứng sinh động về tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Mọi việc làm nhằm bôi nhọ, xuyên tạc chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước và những thành quả trong phát triển kinh tế và ổn định xã hội tại Việt Nam đều đáng bị lên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên