Không để án oan sai, tồn đọng kéo dài

Đại tướng Lê Hồng Anh cho rằng, việc xác định án điểm, xét xử công khai cũng là cách tạo phong trào quần chúng trong phòng chống tội phạm

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 138/CP và 130/CP tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 09, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2010 và triển khai công tác năm 2011. Đại tướng Lê Hồng Anh- Uỷ viên Bộ Chính trị- Bộ trưởng Bộ Công an- Trưởng ban chỉ đạo cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Với vai trò là cơ quan thường trực, trong năm 2010, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ chủ động nắm địa bàn, điều tra, khảo sát, mở nhiều đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng công an đã điều tra khám phá gần 35.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý hơn 45.000 đối tượng, trong đó triệt phá được nhiều băng nhóm “xã hội đen” và nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm.

Nhiều vụ phạm tội về ma tuý, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường được phát hiện, điều tra và xử lý kịp thời.

Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã ra quyết định truy tố hơn 55.800 vụ với gần 95.000 bị can. Lực lượng công an, biên phòng đã điều tra, khám phá trên 380 vụ, bắt trên 600 đối tượng phạm tội mua bán người.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh nêu rõ: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo ra thế trận toàn dân phòng, chống kịp thời các loại tội phạm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cho các hoạt động chính trị, văn hóa lớn trong năm…

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hoá chưa chặt chẽ, đồng bộ, mức xử lý vi phạm không đủ sức răn đe.

Việc quản lý học sinh, sinh viên, nhất là số học sinh, sinh viên bỏ học còn lỏng lẻo, tiềm ẩn những nhân tố gây mất an ninh trật tự; độ tuổi của tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ hoá, công tác tuyên truyền, phối hợp của các ngành liên quan chưa chặt chẽ…

Về một số nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm năm 2011, Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ: Cần phải đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân làm cho nhân dân hiểu được sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người để chủ động phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Đại tướng Lê Hồng Anh cho rằng, việc xác định án điểm, xét xử công khai cũng là cách tạo phong trào quần chúng trong phòng chống tội phạm. Phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cùng nhau giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên