Không dễ đóng cửa bến xe Lương Yên

Đơn vị quản lý bến xe Lương Yên cho biết vừa có đề xuất lên Sở GTVT “gia hạn” bến xe Lương Yên tiếp tục hoạt động từ nay đến hết quý III tới.

Theo Sở GTVT Hà Nội, việc đóng cửa một bến xe khách là không đơn giản, về mặt thủ tục thì Công ty Lương thực cấp 1 Lương Yên phải có báo cáo, kiến nghị, trình Uỷ ban Nhân dân Thành phố, Sở GTVT cùng các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, rồi lên phương án di dời, bố trí, sau đó mới tính đến việc đóng cửa.

Trước đó, Công ty Lương thực cấp I Lương Yên thông báo sẽ bàn giao khu đất tại số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội (bến xe Lương Yên) cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Việt Nam để thực hiện dự án Xây dựng công trình hỗn hợp nhà cao tầng. Do vậy, bến xe Lương Yên sẽ đóng cửa vào ngày 1/7 tới.

Nhưng đến thời điểm này, lãnh đạo Công ty Lương thực cấp I Lương Yên, đơn vị quản lý bến xe Lương Yên cho biết, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải đang khai thác tại bến xe Lương Yên tìm bến mới, đơn vị này vừa có đề xuất lên Sở GTVT “gia hạn” bến xe Lương Yên tiếp tục hoạt động từ nay đến hết quý III tới.

Theo TTXVN cho biết, thì đến thời điểm này Sở GTVT vẫn chưa nhận được đề xuất cho bến xe hoạt động đến hết quý III như đề nghị của Công ty Lương thực cấp 1 Lương Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên