Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Không để sót một hộ dân nào trong diện được điều tra

Các cán bộ được tuyển chọn tham gia điều tra đều trải qua các công tác ở địa phương.  

Để chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011 bắt đầu vào ngày 1/7, tỉnh Nam Định đã chọn 4.060 cán bộ tham gia điều tra, trong đó có tên 3.860 điều tra viên và tổ trưởng điều tra.

Ngoài ra, tỉnh còn huy động 1.500 cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc các cấp tham gia chỉ đạo và giám sát thực hiện các công việc của cuộc Tổng điều tra. Hầu hết cán bộ được tuyển chọn đã trải qua các công tác ở địa phương như: Xóm trưởng, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng, giáo viên... và đã làm tốt nhiệm vụ trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Ngoài Ban chỉ đạo cấp tỉnh, 9 huyện và 211 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo với tổng số thành viên là 1.440 người. Từ 9-26/6, Ban chỉ đạo các huyện đã tổ chức 67 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 4.500 cán bộ tham gia chỉ đạo, trực tiếp điều tra. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận và phân bổ và chuyển toàn bộ vật tư, văn phòng phẩm phục vụ cuộc điều tra tới tất cả các địa phương trong tỉnh.

Tại cuộc Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011, toàn tỉnh Nam Định có 3.205 địa bàn thuộc diện điều tra toàn bộ với trên 485 nghìn hộ, 322 trang trại, 194 xã. Ngoài ra, Nam Định còn có 46 địa bàn điều tra mẫu với 1.380 hộ.

** Theo Cục Thống kê Tiền Giang, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2011 trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất và sẵn sàng bước vào tổng điều tra.

Tiền Giang sẽ điều tra tại 3.268 địa bàn dân cư với 383.934 hộ. Để phục vụ cho cuộc điều tra, toàn tỉnh đã huy động 4.479 điều tra viên và 891 tổ trưởng, đội trưởng từ các huyện, thị xã, thành phố. Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra đã triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các tổ trưởng và điều tra viên. Công tác phân bổ phiếu điều tra, tài liệu, văn phòng phẩm đã được phân phối cho các huyện, thị xã, thành phố để sẵn sàng cho cuộc điều tra.

** Đà Nẵng có 38.000 hộ dân được xác định tham gia vào cuộc tổng điều tra năm nay, chủ yếu tập trung ở huyện Hoà Vang và các quận ven biển như Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê.

Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn tất việc kiện toàn ban chỉ đạo các cấp phục vụ cho đợt tổng điều tra, thành phố cũng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho cho 306 cộng tác viên tham gia chương trình về các kỹ năng và nguyên tắc lấy thông tin, các phiếu điều tra và tài liệu có liên quan đã được tập kết tại các địa điểm đúng theo kế hoạch.

Thành phố còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới tận người dân, nhất là các ngư dân về ý nghĩa của đợt tổng điều tra và thời gian tiến hành phát phiếu điều tra, quyết tâm không để sót một hộ dân nào trong diện được điều tra lần này ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên