Khuất tất xây nhà tình thương: MTTQ Việt Nam yêu cầu báo cáo vụ việc

VOV.VN - Việc xây dựng nhà tình thương gắn bảng hiệu tên doanh nghiệp, mạnh thường quân là sai hoàn toàn.

Liên quan đến vụ khuất tất trong việc xây dựng nhà tình thương theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xây xôn xao dư luận mà Đài TNVN đã phản ánh, Ủy Ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Uỷ ban MTTQ tỉnh này báo cáo vụ việc.

Căn nhà  tình thương của ông Nguyễn Văn Tám  do Hội  Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang vận động Hội Canen ( Pháp) tài trợ nhưng xã buộc chủ hộ phải làm hồ sơ vay vốn xây nhà 167. Ảnh Nhật Trường

Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang cho biết đã báo cáo vụ việc trên theo công văn yêu cầu. Tuy nhiên, kết quả cụ thể chờ kết luận của Thanh tra tỉnh.  

Theo ông Huỳnh Văn Hải, về phân cấp lĩnh vực xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo là do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh chỉ chịu trách nhiệm phần vận động vốn đối ứng. Riêng việc xây dựng nhà tình thương theo Quyết định 167 mà xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè gắn bảng hiệu tên doanh nghiệp, mạnh thường quân là sai hoàn toàn. Việc chính quyền, đoàn thể xã Mỹ Đức Đông vận động hộ nghèo góp 1,2 triệu đồng làm vốn đối ứng cũng không đúng.

Căn nhà tình thương của ông Phạm Văn Ngào ở xã Mỹ  Đức Đông do Quán cơm Tám Ri tài trợ nhưng xã thanh toán nhà 167.

Ông  Huỳnh Văn Hải xác nhận: “Phía Mặt trận chỉ được giao phần vốn đối ứng, chứ không chủ trì. Nếu nhà 167 do UBND xã chủ trì, vốn đối ứng cũng không đúng, xã làm sai hết. Cái đó là sai nhưng không biết có vấn đề gì khác không, để sau này xem lại chứ cái đó sai hoàn toàn. Bây giờ phải chờ kết luận thanh tra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khuất tất trong xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo
Khuất tất trong xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo

VOV.VN -Việc triển khai xây dựng nhà cho hộ nghèo ở xã Mỹ Đức Đông, tỉnh Tiền Giang còn nhiều khuất tất, cần được các ngành chức năng làm rõ…

Khuất tất trong xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo

Khuất tất trong xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo

VOV.VN -Việc triển khai xây dựng nhà cho hộ nghèo ở xã Mỹ Đức Đông, tỉnh Tiền Giang còn nhiều khuất tất, cần được các ngành chức năng làm rõ…

Thêm một gia đình đặc biệt khó khăn được trao nhà tình thương
Thêm một gia đình đặc biệt khó khăn được trao nhà tình thương

VOV.VN - Gia đình bà Bùi Thị Bé Hai có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt mới được HDBank trao tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng.

Thêm một gia đình đặc biệt khó khăn được trao nhà tình thương

Thêm một gia đình đặc biệt khó khăn được trao nhà tình thương

VOV.VN - Gia đình bà Bùi Thị Bé Hai có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt mới được HDBank trao tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng.

Trao tặng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Hậu Giang
Trao tặng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Bà Đỗ Thị Kim Liên cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Hậu Giang với số tiền xây dựng là 350 triệu đồng.

Trao tặng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Hậu Giang

Trao tặng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Bà Đỗ Thị Kim Liên cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Hậu Giang với số tiền xây dựng là 350 triệu đồng.