Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những cố gắng của địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công trong thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các hạng mục của công trình

Chiều 11/5, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với chủ đầu tư và các tỉnh, thành phố có đường cao tốc đi qua là: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và Hưng Yên.

Sau khi nghe đại diện các chủ đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho nhà đầu tư. Sau khi được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu thi công cần khẩn trương thi công các hạng mục của công trình, tránh lãng phí đất và gây bức xúc đối với nhân dân. Trong quá trình thi công nếu nảy sinh vướng mắc, nhà thầu và các địa phương cần sớm báo cáo để các Bộ, ngành chức năng xử lý. Đối với tỉnh Hải Dương, cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhằm góp phần hoàn thành xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại các huyện Bình Giang, Gia Lộc và Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương).

Phó Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng của địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công trong thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các hạng mục của công trình. Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Do đó, địa phương và các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ hoàn thiện các hạng mục công trình. Trước mắt cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Nhà nước về thu hồi đất để xây dựng công trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên