Kiên Giang: Hiệu trưởng chống tiêu cực chính thức được minh oan

VOV.VN - Tuy được minh oan, nhưng bà Nguyễn Hoài Thu mong muốn những cán bộ cố tình trù dập bà phải bị xử lý nghiêm minh.

Sáng 10/3, tại huyện Vĩnh Thuận, ông Dương Trường Giang, Phó chánh thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang công bố quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hoài Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận.    

Ngôi trường nơi cô Thu vừa được khôi phục chức vụ. (Ảnh: K.Nam/Tuổi trẻ)

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận huỷ bỏ quyết định số 2192 ngày 23/9/2016 giải quyết khiếu nại lần đầu và quyết định số 909 ngày 6/7/2016 về xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Hoài Thu vì không đúng thẩm quyền và hết thời hạn xử lý; đồng thời khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Hoài Thu theo quy định.

Trước đó, ngày 1/8/2012 bà Thu được điều động về làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn 1. Khi về trường, bà phát hiện nhiều sai phạm trong thu chi tài chính như nợ BHXH kéo dài do nhà trường lấy tiền đóng BHXH của giáo viên chi trả cho xây dựng cơ bản và đã đề nghị UBND huyện tiến hành thanh tra.

Ngày 7/11/2013, UBND huyện ra kết luận số 02 buộc bà Thu phải chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành thu chi tài chính của hiệu trưởng trước đó với số tiền hơn 210 triệu đồng. 10 cá nhân bị kết luận có sai phạm phải nộp lại tiền, trong đó có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũ, riêng cá nhân bà Thu hưởng tiền phụ cấp ưu đãi sai quy định 14.751.000 đồng.

16 tháng sau, ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện (hiện  là Chủ tịch UBND huyện Vĩnh thuận) ký quyết định kỷ luật cách chức đối với bà Nguyễn Hoài Thu.

Ngay trong ngày công bố quyết định kỷ luật cách chức bà Thu, UBND huyện Vĩnh Thuận công bố quyết định điều động bổ nhiệm cô Trần Thị Thuỳ Linh, Hiệu trưởng trường mẫu giáo Vĩnh Phong làm Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn 1. Cho đến thời điểm này, mặc dù có nhiều cá nhân sai phạm, thậm chí sai phạm với số tiền lớn nhưng chỉ có duy nhất bà Thu bị kỷ luật.

Tuy được minh oan, nhưng bà Nguyễn Hoài Thu mong muốn những cán bộ cố tình trù dập bà phải bị xử lý nghiêm minh, trong đó có lãnh đạo Phòng giáo dục - đào tạo huyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực
Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực

VOV.VN - Sau 3 năm kiên trì theo đuổi đấu tranh đòi lại công bằng, sư việc của bà Nguyễn Hoài Thu đã được làm sáng tỏ...

Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực

Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực

VOV.VN - Sau 3 năm kiên trì theo đuổi đấu tranh đòi lại công bằng, sư việc của bà Nguyễn Hoài Thu đã được làm sáng tỏ...

Khai trừ Đảng nguyên Hiệu trưởng, Hiệu phó tiểu học Nam Trung Yên
Khai trừ Đảng nguyên Hiệu trưởng, Hiệu phó tiểu học Nam Trung Yên

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, bà Tạ Thị Bích Ngọc, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên và nguyên Hiệu phó trường đã bị.khai trừ Đảng.

Khai trừ Đảng nguyên Hiệu trưởng, Hiệu phó tiểu học Nam Trung Yên

Khai trừ Đảng nguyên Hiệu trưởng, Hiệu phó tiểu học Nam Trung Yên

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, bà Tạ Thị Bích Ngọc, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên và nguyên Hiệu phó trường đã bị.khai trừ Đảng.

Hiệu trưởng, hiệu phó trường Nam Trung Yên chính thức bị cách chức
Hiệu trưởng, hiệu phó trường Nam Trung Yên chính thức bị cách chức

VOV.VN - UBND Q.Cầu Giấy (Hà Nội) có mặt tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên để công bố quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó.

Hiệu trưởng, hiệu phó trường Nam Trung Yên chính thức bị cách chức

Hiệu trưởng, hiệu phó trường Nam Trung Yên chính thức bị cách chức

VOV.VN - UBND Q.Cầu Giấy (Hà Nội) có mặt tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên để công bố quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó.

Cách chức Hiệu trưởng vì... đấu tranh với tiêu cực?
Cách chức Hiệu trưởng vì... đấu tranh với tiêu cực?

VOV.VN -Để kỷ luật cách chức cô Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Giáo dục và cả hội đồng kỷ luật phải “tưởng tượng” ra thật nhiều sai phạm.

Cách chức Hiệu trưởng vì... đấu tranh với tiêu cực?

Cách chức Hiệu trưởng vì... đấu tranh với tiêu cực?

VOV.VN -Để kỷ luật cách chức cô Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Giáo dục và cả hội đồng kỷ luật phải “tưởng tượng” ra thật nhiều sai phạm.