Kinh hoàng nạn ném đá, rải vàng mã trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ô tô đang chạy tốc độ cao bỗng bị đá ném thẳng vào kính, vàng mã bay ào ạt khiến lái xe khuất tầm nhìn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa được thông xe.

Khi đang đi với tốc độ 120 km/h qua cầu vượt km89 (phường Hòa Nghĩa, Hải Phòng) vào ngày cuối tháng 10, chiếc xe Fortuner do anh Trần Xuân Dưỡng (Hải Phòng) điều khiển bỗng bị một cục đá to đập choang vào kính trước khiến những người ngồi trong xe choáng váng, chiếc xe rung bần bật.

"May tôi vững tay lái, nếu không chiếc xe chắc sẽ đâm vào dải phân cách giữa đường. Xe đi tốc độ cao mà bị ném đá chiều ngược rất nguy hiểm", anh Dưỡng lo lắng và cho biết người ném đá là một thanh niên đứng trên cầu vượt, đã chạy trốn ngay sau khi ném.

Xe bị ném đá vỡ kính trên cao tốc. Ảnh: Ban quản lý dự án

Sau đó gia đình anh Dưỡng phải thay kính phía trước xe Fortuner mất 10,5 triệu đồng, nhiều người đi cùng vẫn còn ám ảnh, sợ không dám đi tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

​Tương tự tối một ngày cuối tháng 10, tại cầu vượt thuộc tỉnh Hải Dương, lái xe Bùi Văn Hà bị một số người đứng trên cầu vượt ném đá làm vỡ kính xe. Tối 17/11, một xe tải 2,5 tấn từ Hà Nội về Hải Phòng bị ném hàng chục viên đá lên kính trước và thùng xe khi đi ngang một cầu vượt ở Hải Phòng. 

Theo ông Trần Anh Tú, Giám đốc Ban quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thời gian qua trên đường cao tốc này xảy ra ít nhất 5 vụ ném đá từ trên cầu vượt thuộc địa bàn xã Hữu Bằng (Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và xã Gia Khánh (Gia Lộc, Hải Dương). Qua theo dõi, đội tuần đường đã bắt giữ được 2 vụ thanh thiếu niên ném đá và giao cho công an xã xử lý. Những thiếu niên này cho rằng đây là trò vui, chứ chưa nhận thức được đã vi phạm pháp luật.

Vàng mã trải nhiều đoạn cao tốc

Đơn vị quản lý cao tốc đã phải tăng cường tuần tra, mật phục 24/24h tại các điểm có xảy ra ném đá, tụ tập đông người trên các cầu vượt ngang để ngăn chặn và nhắc nhở các cháu nhỏ không được ném đá, đồ vật xuống cao tốc. 

Theo ông Trần Anh Tú, xe đang chạy với tốc độ 120 km/h khi viên đá hoặc sỏi bay vào kính gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe và nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao cho phương tiện lưu thông. Chủ xe bị vỡ kính thường phải thay kính giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. 

Không chỉ nạn ném đá, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng còn gặp vấn nạn rải vàng mã do nằm gần nhà hóa thân đặt trên đường Phạm Văn Đồng (TP Hải Phòng). Trung bình mỗi ngày có 10-12 đoàn xe phục vụ tang lễ đi trên cao tốc. Trên đường có xe tang lễ đi qua đều bị bà con rải tiền vàng, nhất là đoạn từ nút giao quốc lộ 10 Hải Dương đến nút giao đường Phạm Văn Đồng (Hải Phòng).

Biển cấm rải vàng mã trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Theo đại diện đơn vị quản lý đường, khi tốc độ xe là 120 km/h thì giấy tiền vàng bay vào kính làm khuất tầm nhìn người lái xe, nguy cơ xảy ra tai nạn và gây mất vệ sinh môi trường. 

Đơn vị quản lý khai thác cao tốc đã cắm biển cấm, phát tờ rơi tuyên truyền và điều động nhân viên tuần đường trực tiếp ra hiện trường thu dọn vàng mã. Tuy nhiên, họ gặp khá nhiều khó khăn nhất là khi trời mưa gió và đặc biệt là nguy hiểm do phương tiện di chuyển tốc cao trên đường.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km, điểm đầu giao cắt với vành đai 3 (cách cầu Thanh Trì một km về phía Bắc Ninh) thuộc phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), điểm cuối dự án tại cảng Ðình Vũ (quận Hải An, TP Hải Phòng); có tổng vốn đầu tư 45.487 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD) do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam đầu tư.

Ném vàng mã không chỉ lãng phí tiền bạc và còn ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Thông tư của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định: “Cấm rải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang”. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có mức phí cao nhất 600.000 đồng/lượt
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có mức phí cao nhất 600.000 đồng/lượt

VOV.VN - Đoạn tuyến mới đưa vào khai thác của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ có mức thu phí thấp nhất 110.000 đồng/lượt và cao nhất là 600.000 đồng/lượt.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có mức phí cao nhất 600.000 đồng/lượt

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có mức phí cao nhất 600.000 đồng/lượt

VOV.VN - Đoạn tuyến mới đưa vào khai thác của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ có mức thu phí thấp nhất 110.000 đồng/lượt và cao nhất là 600.000 đồng/lượt.

Chính thức thông xe tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Chính thức thông xe tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

VOV.VN - Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến đường cao tốc hiện đại dài hơn 105km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng.

Chính thức thông xe tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Chính thức thông xe tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

VOV.VN - Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến đường cao tốc hiện đại dài hơn 105km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ chối phương tiện vi phạm
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ chối phương tiện vi phạm

VOV.VN - Hệ thống quản lý giao thông thông minh phát hiện và từ chối phục vụ xe quá tải, xe máy và xe khách đón trả khách sai quy định.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ chối phương tiện vi phạm

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ chối phương tiện vi phạm

VOV.VN - Hệ thống quản lý giao thông thông minh phát hiện và từ chối phục vụ xe quá tải, xe máy và xe khách đón trả khách sai quy định.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe toàn tuyến
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe toàn tuyến

VOV.VN - Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối để kịp thông xe toàn tuyến ngày 5/12.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe toàn tuyến

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe toàn tuyến

VOV.VN - Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối để kịp thông xe toàn tuyến ngày 5/12.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đảm bảo an toàn trước giờ thông xe
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đảm bảo an toàn trước giờ thông xe

VOV.VN -Công tác đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đặc biệt quan tâm để chuẩn bị thông xe vào ngày mai (5/12).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đảm bảo an toàn trước giờ thông xe

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đảm bảo an toàn trước giờ thông xe

VOV.VN -Công tác đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đặc biệt quan tâm để chuẩn bị thông xe vào ngày mai (5/12).