Kịp thời hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền

VOV.VN -ĐB Đặng Ngọc Tùng: “Những đoàn viên nghiệp đoàn, ngư dân tôi gặp họ đều khẳng định không sợ Trung Quốc, sẵn sàng bám biển”


"Tôi đã gặp anh em, thanh niên, đoàn viên ngư dân, họ nói rằng không sợ Trung Quốc, sẵn sàng ra khơi để bảo vệ ngư trường truyền thống của tổ tiên đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo" - Đại biểu Đặng Ngọc Tùng (đoàn Đồng Nai), Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ngày 30/5.

PV: Liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sẽ có những biến động tác động đến công ăn việc làm của ngư dân. Vậy Chính phủ phải tính toán có những giải pháp như thế nào để ứng phó, thưa ông?

Đại biểu Đặng Ngọc Tùng (Đoàn Đồng Nai

Ông Đặng Ngọc Tùng: Chính phủ đang tính toán các giải pháp thật cần thiết để giữ nền kinh tế tiếp tục ổn định, chứ không hoàn toàn lệ thuộc vào nền kinh tế nào. Chính phủ cũng đang tính toán để các phương án đưa ra vẫn tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế của đất nước, tiến tới tự chủ.

PV: Ông đánh giá như thế nào về phản ứng của Chính phủ trong thời gian qua khi Trung Quốc trái phép đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Việt Nam?

Ông Đặng Ngọc Tùng: Tôi thấy rằng, chủ trương Chính phủ đưa ra là rất kịp thời, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất; Hỗ trợ cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn; Tạo điều kiện và tuyên truyền để người lao động đồng hành cùng với doanh nghiệp; Sớm đưa kinh tế tiếp tục phát triển.

Đặc biệt chủ trương của Chính phủ đã làm tăng thêm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế để họ hiểu rõ con người Việt Nam  luôn yêu chuộng hòa bình.

PV: Chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay 3% cho ngư dân đóng tàu cá vươn khơi tác động như thế nào, thưa ông?

Ông Đặng Ngọc Tùng: Trong các lần đi tiếp xúc với bà con ngư dân, đặc biệt là các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, các ngư dân và nghiệp đoàn nghề cá thường than rằng bị các đầu nậu cho vay nặng lãi nên việc đánh bắt cá không đủ trang trải cho các chi phí. Trong phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ ngày 29/5, chúng ta đã thấy những quyết sách rất hay đối với ngư dân đánh bắt cá xa bờ. Chủ trương cho vay tới 90% để đóng tàu sắt, với thời hạn trong vòng 10 năm mà lãi suất chỉ có 3%. Còn tàu gỗ là 70%, lãi suất cũng 3%. Tôi tin rằng tuyệt đại đa số ngư dân đồng tình ủng hộ vay tiền đóng tàu để bám biển.

Ngư dân miền Trung, đặc biệt là ở Lý Sơn họ rất thông thuộc ngư trường Hoàng Sa. Đây là ngư trường truyền thống, mà cha ông đánh bắt cá bao đời nay rồi. Cho nên Trung Quốc dù có phá, đuổi, bắt, đâm chìm tàu thì ngư dân Lý Sơn nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung không bao giờ bỏ ngư trường này. Tôi đã gặp anh em, thanh niên, đoàn viên ngư dân họ nói rằng sẵn sàng ra khơi đánh bắt cá để bảo vệ ngư trường truyền thống của tổ tiên đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PV: Theo ông, việc hỗ trợ lãi suất 3% cho ngư dân vay vốn đóng tàu thì cần những biện pháp hỗ trợ nào khác nữa?

Ông Đặng Ngọc Tùng: Tại phiên họp Chính phủ tháng 5, chúng tôi đã đề xuất cần hỗ trợ cho ngư dân về khoa học kỹ thuật để làm sao tăng sản lượng đánh bắt của ngư dân. Ví dụ như phải có tàu phục vụ hậu cần lớn đi cùng với hàng trăm tàu đánh bắt cá của ngư dân để cung cấp nước, xăng dầu, các vật dụng cần thiết giúp ngư dân bám biển dài ngày. Nhưng quan trọng hơn, tàu hậu cần này phải trực tiếp thu mua lượng hải sản mà ngư dân đánh bắt được, đồng thời hướng dẫn họ về kỹ thuật để chất lượng và sản lượng cá đều tăng. Đơn cử như việc ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương, nếu phương phức đánh bắt và bảo quản không tốt thì giá trị của cá ngừ đại dương giảm đi rất nhiều. Nếu ngư dân được hướng dẫn về kỹ thuật, giá trị sẽ tăng gấp 6-7 lần. Điều đó sẽ làm lợi cho ngư dân.

Chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp hỗ trợ về kỹ thuật cung cấp cho ngư dân trong thời gian tới

PV: Xin cám ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên